Cảnh sát hình sự đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm nguy hiểm

Từ đầu năm lại nay, tình hình tội phạm hình sự trên địa bàn Hà Tĩnh có dấu hiệu gia tăng với hành vi, tính chất, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, nguy hiểm, tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự. Cùng với các lực lượng chức năng khác, những người lính hình sự của Công an tỉnh đã kịp thời vào cuộc, góp phần ổn định tình hình trên địa bàn…

Theo thống kê, từ đầu năm lại nay, trên địa bàn tỉnh xẩy ra 484 vụ phạm pháp hình sự, tăng 25 vụ so với cùng kỳ năm 2010. Trong đó loại tội phạm giết người xẩy ra 20 vụ, tăng 10 vụ so với cùng kỳ năm ngoái. Đến nay, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH đã điều tra, khám phá 395 vụ, 604 đối tượng (đạt 82%), riêng trọng án đạt 94%…

CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an Hà Tĩnh khám xét nhà ở một đối tượng lừa đảo
CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an Hà Tĩnh khám xét nhà ở một đối tượng lừa đảo

Theo Đại tá Phạm Ngọc Thạch - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), đối với loại tội phạm giết người và cố ý gây thương tích có nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những mâu thuẫn tức thời trong sinh hoạt, nhưng vì bản tính côn đồ, coi thường tính mạng người khác, coi thường pháp luật, các đối tượng sẵn sàng dùng hung khí nguy hiểm thực hiện hành vi phạm tội. Mặt khác, yếu tố bạo lực gia đình trong các vụ án giết người chiếm tỉ lệ khá cao (30%). Đây là vấn đề đáng báo động, bởi nguyên nhân chính vẫn là mâu thuẫn nẩy sinh trong sinh hoạt, cuộc sống gia đình, anh em họ hàng, tuy chưa đến mức độ gay gắt nhưng đối tượng lại đang tâm ra tay sát hại người thân của mình.

Từ kết quả đấu tranh, phân tích tình hình như trên, với vai trò là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự, Phòng PC45 đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh xây dựng kế hoạch chỉ đạo công an các huyện, thị, thành phố triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa như: củng cố, xây dựng các mô hình, điển hình về phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, phát động quần chúng tham gia các phong trào bảo vệ ANTQ ở cơ sở, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm hình sự và biện pháp phòng ngừa để các cơ quan, đơn vị, trường học và quần chúng nhân dân nâng cao cảnh giác, khắc phục những sơ hở không để đối tượng lợi dụng gây án…

Cùng đó, PC45 cũng thường xuyên cập nhật, nắm chắc diễn biến, tình hình hoạt động của các loại tội phạm hình sự trên các tuyến, địa bàn. Theo đó, tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm nổi lên, kịp thời điều tra, làm rõ các vụ án xẩy ra, nhất là trọng án. Điển hình như một số vụ án giết người bắt nguồn từ bạo lực gia đình đều được làm rõ kịp thời như: vụ Trương Quốc Kiều (SN 1961) cùng vợ giết con đẻ, gói xác ném xuống sông Ngàn Sâu để phi tang xẩy ra ở Vũ Quang vào tháng 1-2011 hay vụ Chu Ngọc Tuấn (SN 1985) ở Kỳ Thịnh (Kỳ Anh) dùng dao đâm chết em trai là Chu Ngọc Tiến (SN 1987)...

Một số vụ án đặc biệt nghiêm trọng cũng được kịp thời làm rõ như vụ giết người xẩy ra tại Kỳ Tiến (Kỳ Anh) vào tháng 8-2011. Một ổ nhóm gồm 17 đối tượng, trong đó nhiều đối tượng hoạt động lưu động liên quan đến địa bàn 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh đã đi ô tô vào Kỳ Anh dùng đao, kiếm đâm chém anh Võ Trọng Hợi tử vong. Sự việc xẩy khiến dư luận hết sức quan tâm, lo lắng bởi đây là một vụ án mà các đối tượng hành động rất manh động, tàn bạo, hoạt động mang tính chất “xã hội đen”... Tuy nhiên, ít ngày sau khi gây án, vụ việc đã được các trinh sát của Phòng PC45 làm rõ, bắt giữ hầu hết các đối tượng tham gia giết anh Hợi. Việc phá án nhanh đã làm ổn định tình hình ANTT ở địa bàn liên quan, khiến người dân yên tâm làm ăn, sinh sống.

Đại tá Phạm Ngọc Thạch cho biết thêm: Từ nay đến cuối năm, PC45 tiếp tục mở đợt cao điểm đấu tranh tội phạm, trong đó sẽ tập trung rà soát, thu thập tài liệu, chứng cứ hoạt động của các băng, ổ nhóm, nhất là các băng, nhóm: cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản. Đồng thời đơn vị sẽ huy động lực lượng liên tỉnh, liên huyện, địa bàn giáp ranh để đấu tranh, triệt phá; tăng cường quản lý chặt chẽ các loại đối tượng mãn hạn tù, đối tượng được đặc xá, có tiền án, tiền sự, thanh thiếu niên hư… với mục tiêu kiềm chế một cách có hiệu quả sự gia tăng của các loại tội phạm trên địa bàn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast