Bí thư Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri thành phố Hà Tĩnh

Chiều ngày 23/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại thành phố và HĐND Thành phố Hà Tĩnh đã có buổi tiếp xúc chuyên đề với cứ tri khối nội chính để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVI và kỳ họp thứ 4 - HĐND thành phố khóa XIX sắp tới. Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Nguyễn Thanh Bình – UV Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh; Hoàng Thị Cẩm Tú - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh.

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, buổi tiếp xúc tập trung vào các vấn đề liên quan đến các vấn đề nổi cộm, bức xúc hiện nay trong khối nội chính. Theo đó, đại diện cư tri ngành Công an, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Tĩnh phản ánh đã phản ánh như: tình hình các loại tội phạm diễn ra khá phức tạp, tính chất và mức độ vi phạm ngày càng nguy hiểm, tinh vi; tình hình an toàn giao thông và trật tự đô thị chưa đảm bảo; ở một số nơi, chính quyền, các cơ quan chức năng và cả hệ thống chính trị chưa thực sự vào cuộc cùng lực lượng công an trong công tác phòng chống tội phạm và thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; công tác quản lý tín dụng ngân hàng còn nhiều sơ hở; một số địa phương chưa quan tâm, phối hợp trong việc xét xử các vụ án lưu động, chưa kịp thời cung cấp những chứng cứ có liên quan mà địa phương nắm giữ; tranh chấp dân sự có dấu hiệu ngày càng gia tăng....

Nhiều cử tri đã đề xuất, kiến nghị tới HĐND tỉnh và thành phố các vấn đề như: cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư và trường học; giám sát, quản lý đối với người được hưởng án treo và tạo điều kiện cho những đối tượng mãn hạn tù tái hòa nhập cộng đồng; tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo. Ngoài ra, để hoạt động của các cơ quan trong khối nội chính hoạt động tốt hơn thì cần phải đầu tư cơ sở vật chất, nâng phụ cấp đối với lực lượng công an viên; quan tâm, hỗ trợ chuyên môn...

Đại diện cử tri các phường, xã cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tình trạng chậm tiến độ trong thi công các dự án, công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch trên địa bàn, nhất là tại phường Hà Huy Tập và phường Nguyễn Du. Bên cạnh đó, cử tri khối phường xã cũng quan tâm đến một số vấn đề liên quan đến việc phát triển sản xuất nông nghiệp, đầu tư cơ sở hạ tầng đáp ứng với yêu cầu xây dựng Nông thôn mới, chế độ chính sách cho cán bộ cơ sở, công tác luân chuyển cán bộ đối với giáo viên mần non, tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân…

Thay mặt đoàn Đại biểu HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình cảm ơn cử tri đã tin tưởng, gửi gắm tâm tư, nguyện vọng và tiếp thu đầy đủ ý kiến để đưa vào chương trình kỳ họp HĐND Tỉnh sắp tới.

Nhân dịp này, Bí thư tỉnh ủy biểu dương, đánh giá cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Công an thành phố Hà Tĩnh trong việc truy quyét, trấn áp các loại tội phạm, các phần tử quấy rối; đồng thời, yêu cầu lực lượng này tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác để xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh – trật tự trên địa bàn trong dịp trước, trong và sau tết.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast