“Tô thắm màu cờ Tổ quốc"

Nhằm tăng cường giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống, tinh thần tự hào dân tộc, lòng yêu quê hương, đất nước; đặc biệt giáo dục cho thanh thiếu nhi về truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh vừa ban Kế hoạch triển khai chương trình “Tô thắm màu cờ Tổ quốc” tới các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và đoàn viên thanh niên trong tỉnh.

Theo đó, trong thời gian tới, các cấp bộ đoàn tổ chức quyên góp và "Tặng cờ cho ngư dân ra khơi" nhằm đồng hành với ngư dân trong việc bám ngư trường vừa đánh bắt hải sản vừa bám biển để khẳng định chủ quyền, đồng thời thể hiện rõ vai trò làm chủ vùng trời, vùng biển; kịp thời hỗ trợ, cứu nạn trên biển. Tổ chức phát động trong các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, thanh thiếu nhi quyên góp cờ cho ngư dân trong tỉnh ra khơi.

Vận động đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và mọi tầng lớp nhân dân tham gia chương trình "Tô thắm màu cờ Tổ quốc". Tổ chức quyên góp cờ Tổ quốc, tặng quà, viết thư gửi các chiến sỹ vùng biên giới, Đảo Trường Sa, nhà giàn DK1.

Chương trình “Tô thắm màu cờ Tổ quốc” nhằm hỗ trợ động viên các ngư dân trẻ kiên trì bám biển, bám ngư trường để đánh bắt thủy hải sản.
Chương trình “Tô thắm màu cờ Tổ quốc” nhằm hỗ trợ động viên các ngư dân trẻ kiên trì bám biển, bám ngư trường để đánh bắt thủy hải sản.

Tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện, tri thức trẻ, y bác sĩ tình nguyện tham gia thực hiện các hoạt động, chương trình vì cộng đồng tại các địa phương vùng biên giới, ven biển, hải đảo thông qua các chiến dịch tình nguyện. Tổ chức các đợt khám chữa bệnh, mổ mắt, cấp phát thuốc miễn phí cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời các cấp bộ đoàn, tổ chức tập huấn phổ biến kiến thức về chủ quyền biên giới Quốc gia cho ngư dân, đặc biệt là kỹ năng đối phó với những sự cố trên biển….

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast