Chống đối, đe dọa lực lượng tại chốt kiểm soát dịch COVID-19, lĩnh 9 tháng tù giam

(Baohatinh.vn) - Khi được Công an xã Cẩm Bình (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) yêu cầu dừng xe để khai báo y tế, đối tượng Nguyễn Đình Điệp đã không chấp hành, dùng lời lẽ thô tục xúc phạm danh dự và đuổi đánh lực lượng chức năng.

Chống đối, đe dọa lực lượng tại chốt kiểm soát dịch COVID-19, lĩnh 9 tháng tù giam

Đối tượng Nguyễn Đình Điệp tại phiên xử sơ thẩm chiều nay.

Chiều nay (21/10), Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Đình Điệp (SN 1988, trú thôn Hưng Mỹ, xã Cẩm Thành, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo bản cáo trạng, vào khoảng 21 giờ 15 phút ngày 26/8/2021, sau khi đã uống rượu, Nguyễn Đình Điệp điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 38N2-1046 đi qua chốt kiểm soát dịch COVID-19, đóng tại thôn Hưng Mỹ (xã Cẩm Thành, Cẩm Xuyên) nhưng không dừng lại để thực hiện khai báo y tế và kiểm tra thân nhiệt.

Phát hiện sự việc, Thượng úy Nguyễn Đức Tuấn - công an viên thường trực Công an xã Cẩm Bình, Tổ trưởng chốt kiểm soát đã yêu cầu Nguyễn Đình Điệp quay trở lại để thực hiện quy trình khai báo y tế theo quy định.

Trong quá trình làm việc, Nguyễn Đình Điệp đã dùng lời lẽ thô tục xúc phạm danh dự, nhân phẩm lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19.

Khi được yêu cầu về tổ trực chốt để tiếp tục làm việc thì Điệp không về mà đã dùng tay tát vào mặt và cầm gậy cao su đuổi đánh Thượng úy Nguyễn Đức Tuấn.

Sau đó, trên đường đi về nhà, khi nhìn thấy Thượng úy Tuấn đang đi bộ về chốt kiểm soát làm việc, Điệp đã dừng xe, tiếp tục lấy dây thắt lưng đuổi đánh khiến Thượng úy Tuấn bị thương và gián đoạn thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát.

Chống đối, đe dọa lực lượng tại chốt kiểm soát dịch COVID-19, lĩnh 9 tháng tù giam

Đại diện Viện KSND huyện Cẩm Xuyên công bố cáo trạng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Đình Điệp đã khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Bị cáo thừa nhận, do bản thân sử dụng rượu bia nên vi phạm quy định phòng chống dịch và xúc phạm tới Thượng úy Nguyễn Đức Tuấn.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Điệp 9 tháng tù giam về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast