Trang bị kiến thức cấp cứu chấn thương, tai nạn thương tích cho CBCS công an

Sáng 3/5, tại thị trấn Thiên Cầm (Hà Tĩnh), Cục Y tế thuộc Tổng cục Hậu cần – Bộ Công an đã khai giảng lớp tập huấn công tác xử lý ban đầu cấp cứu chấn thương, tai nạn thương tích cho CBCS trong lực lượng CAND năm 2013 cho CBCS làm công tác y tế trong lực lượng công an của 3 tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới, năm 2012 có khoảng 5 triệu người chết do tai nạn thương tích và với đà tăng như hiện nay thì tới năm 2020 tai nạn thương tích sẻ là một trong ba nguyên nhân tử vong và để lại di chứng, bệnh tật nhiều nhất trên toàn cầu…

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác sơ cứu và xử trí cấp cứu ban đầu cho cán bộ chiến sĩ công an khi đang làm nhiệm vụ, đặc biệt là trong chiến đấu tấn công tội phạm, nhằm giảm tỷ lệ thương vong cho cán bộ chiến sĩ, đảm bảo quân số khỏe phục vụ công tác, học tập, chiến đấu trong tình hình mới, góp phần giữ gìn ANQG và TTATXH, trong 5 ngày, các học viên được PGS. TS Hoàng Công Đắc, nguyên phó giám đốc Bệnh Viện E Hà Nội và TS. Đỗ Kháng Chiến, nguyên phó vụ trưởng Vụ điều trị truyền đạt các nội dung cơ bản như: đại cương về chấn thương và tai nạn thương tích; chấn thương sọ não, cột sống, ngực; chấn thương bụng, cố định gãy xương; chảy máu và cầm máu; vết thương phần mềm ở chi; cấp cứu thảm họa; bóp gân; sai khớp; bỏng; hướng dẫn thực hành băng bó; thực hành vận chuyển nạn nhân và 05 kỷ thuật sơ cấp cứu. Sau khi truyền đạt các nội dung trên các học viên được các giảng viên chỉ dẫn thực hành cụ thể.

Lớp tập huấn giúp cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia chiến đấu, làm nhiệm vụ có nhiều nguy cơ cao và đội y tế cấp cứu ngoài bệnh viện, bệnh xá được trang bị những kiến thức cơ bản nhất khi họ đứng trước các nạn nhân cũng như cán bộ chiến sĩ khí làm nhiệm vụ bị chấn thương, tai nạn thương tích có thể nhận biết các triệu chứng nguy cấp ảnh hưởng tới tính mạng, biết cách sơ cứu ban đầu một cách kịp thời, đúng cách hoặc hỗ trợ cho nhân viên y tế trong cấp cứu, vận chuyển nạn nhân hiệu quả, giúp cho nạn nhân giảm tỷ lệ tử vong và các di chứng về sau.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast