Đại biểu Hà Tĩnh chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị Thường trực HĐND 6 tỉnh Bắc Trung bộ

(Baohatinh.vn) - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nhuần cho biết, từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, nội dung, phương thức hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh ngày càng được quan tâm đổi mới; không ngừng nâng cao chất lượng.

Trong 2 ngày (25 - 26/3), tại tỉnh Thừa Thiên - Huế đã diễn ra Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021 - 2026 với chủ đề: Chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND - kinh nghiệm, thực trạng và giải pháp.

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; đại diện lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 6 tỉnh khu vực Bắc Trung bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế) và khách mời.

Về phía Hà Tĩnh có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Đại biểu Hà Tĩnh chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị Thường trực HĐND 6 tỉnh Bắc Trung bộ

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Thường trực HĐND các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND; tăng cường mối quan hệ công tác, sự gắn kết giữa Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ và các tỉnh, thành khác.

Đại biểu Hà Tĩnh chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị Thường trực HĐND 6 tỉnh Bắc Trung bộ

Thường trực HĐND các tỉnh cũng đề xuất, kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và ngành chức năng một số vấn đề liên quan đến việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND.

Đại biểu Hà Tĩnh chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị Thường trực HĐND 6 tỉnh Bắc Trung bộ

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nhuần cho biết: Nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND tỉnh Hà Tĩnh được bầu 54 đại biểu. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nội dung, phương thức hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh ngày càng được quan tâm đổi mới; không ngừng nâng cao chất lượng, xứng đáng là người đại biểu của Nhân dân. Tuy nhiên, trong thực tiễn, hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn một số hạn chế, bất cập cần kịp thời khắc phục...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng, các ý kiến phát biểu của thường trực HĐND các tỉnh chuẩn bị công phu, chu đáo, chất lượng, cung cấp những kinh nghiệm hay, cách làm mới và bài học quý cũng như những tồn tại, hạn chế và có nhiều đề xuất, kiến nghị thiết thực.

Đại biểu Hà Tĩnh chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị Thường trực HĐND 6 tỉnh Bắc Trung bộ

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự cố gắng của HĐND các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ trong thời gian qua và chia sẻ những khó khăn, bất cập mà các đại biểu đề cập tại hội nghị.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng trao đổi một số nội dung liên quan đến tình hình tổ chức, hoạt động của HĐND và định hướng một số nhiệm vụ của HĐND trong thời gian tới.

Kết thúc hội nghị, Thường trực HĐND các tỉnh Bắc Trung Bộ đã thông qua, ký kết biên bản ghi nhớ và chuyển giao đăng cai hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh Bắc Trung Bộ lần thứ 2, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho tỉnh Thanh Hóa.

Đại biểu Hà Tĩnh chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị Thường trực HĐND 6 tỉnh Bắc Trung bộ

Đoàn Hà Tĩnh chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội.

Chủ đề HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast