2 ngày ra quân, Công an TP Hà Tĩnh thu giữ 16 "máy chém di động"

(Baohatinh.vn) - Theo trung tá Phan Công Dũng – Phó trưởng Công an TP Hà Tĩnh, dù trên địa bàn trước nay chưa ghi nhận tai nạn chết người nhưng đã xảy ra nhiều vụ va chạm gây thương tích do các chủ xe thô sơ, xe tự chế cố tình vi phạm, chở hàng hóa cồng kềnh...

>> Rùng mình trước những “máy chém di động"!

Không chủ quan, “lơ là” đối với các loại phương tiện này khi tham gia giao thông, đặc biệt sau khi xẩy ra 2 vụ TNGT nghiêm trọng dẫn đến chết người do các loại phương tiện xe thô sơ, xe tự chế gây ra ở Hà Nội, Hòa Bình, Công an thành phố đã vào cuộc xử lý các loại xe tự chế, xe thô sơ chở hàng hóa cồng kềnh.

2 ngay ra quan cong an tp ha tinh thu giu 16 may chem di dong

Phương tiện vi phạm bị tạm giữ tại Công an TP Hà Tĩnh

Sau 2 ngày ra quân, Công an thành phố đã lập biên bản thu giữ 16 phương tiện xe kéo chở hàng hóa cồng kềnh vi phạm ATGT. Các loại phương tiện này chủ yếu tập trung trên tuyến QL1A, đường Nguyễn Công Trứ, khu vực chợ thành phố Hà Tĩnh… là những nơi có nhiều cửa hàng kinh doanh tôn lợp, xà gồ thép, đồ nội thất bàn ghế, giường tủ…

Đại úy Phạm Duy Thành - Phó đội trưởng Đội CSGT Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết: Trước đây, việc xử lý xe tự chế, xe thô sơ chở hàng cồng kềnh gây cản trở giao thông và làm mất mỹ quan đô thị còn ở mức độ nhắc nhở và rút kinh nghiệm, bởi lẽ nó liên quan đến cuộc sống mưu sinh của người dân nghèo. Song, bắt đầu từ bây giờ, lực lượng CSGT thành phố sẽ xử lý dứt điểm.

2 ngay ra quan cong an tp ha tinh thu giu 16 may chem di dong

Bên cạnh tăng cường công tác tuần tra, phát hiện, xử lý, Công an thành phố cũng sẽ phối hợp với Hội nông dân, Hội CCB, Hội phụ nữ thành phố… và các phường, xã tập trung tuyên truyền đến tận người dân trên địa bàn về công tác đảm bảo ATGT trong đó chú trọng đến tình trạng hoạt động của các loại phương tiện xe tự chế, xe thô sơ, xe kéo chở hàng hóa cồng kềnh…

“Thời gian tới, công an thành phố Hà Tĩnh sẽ đưa chuyên đề xử lý các loại phương tiện xe tự chế, xe thô sơ, xe kéo, cùng với việc xử lý nồng độ cồn vào các kế hoạch hoạt động của đơn vị. Riêng đối với các loại phương tiện này, nếu phát hiện vi phạm thì sẽ tịch thu và tiêu hủy tránh tình trạng “bắt nhái bỏ đĩa” như trước đây”, đại úy Thành cho hay.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast