19h45 ngày 8/11, Liverpool vs Chelsea: Anfield lại nhận trái đắng?!

6 tháng trước, Chelsea đến Anfield rồi tước đi giấc mơ vô địch Premier League của Liverpool. Bây giờ, trong khi The Blues mạnh lên rõ rệt thì Liverpool lại suy yếu trông thấy. Thế nên, rất có thể Anfield sẽ thêm một lần nữa nhận trái đắng từ vị khách khó chịu…

Liverpool vs Chelsea
Liverpool vs Chelsea

ÁNH HÀO QUANG LUI VÀO QUÁ KHỨ

Ngày 27/4/2014, Liverpool tiếp đón Chelsea ở Anfield với hành trang là 11 chiến thắng liên tiếp ở Premier League. Ngày đó, mỗi trận đấu của Liverpool là một lễ hội thực sự, không chỉ với NHM Liverpool mà còn với cả những CĐV trung lập. Ngày đó, Lữ đoàn đỏ đang tràn trề hy vọng đoạt chức vô địch Premier League lần đầu tiên trong lịch sử. Thế rồi Anfield sụp đổ, hàng nghìn giọt nước mắt đã rơi, khi Liverpool gục ngã 0-2 trước Chelsea với nỗi đau không bao giờ quên sau cú trượt chân của thủ quân Gerrard.

Một Liverpool mạnh bậc nhất lịch sử Premier League như năm ngoái còn không đánh bại được The Blues. Vậy thì hy vọng nào cho họ bây giờ? Nói đến Lữ đoàn đỏ lúc này là nói đến những nỗi thất vọng. Không ai còn nhận ra được đội bóng của những cảm xúc mùa giải trước, trong hình hài Liverpool thời điểm hiện tại nữa.

16 trận chính thức trên mọi đấu trường từ đầu mùa, thầy trò Brendan Rodgers thắng vỏn vẹn 6 trận nhưng đã nhận tổng cộng 7 thất bại. Mùa trước, Liverpool ghi nhiều bàn thứ 2 ở Premier League với tổng cộng 101 bàn thắng. Mùa này, sau 10 vòng thì Liverpool mới có vỏn vẹn 13 lần phá lưới đối phương, ít nhất trong Top 10. Nếu không tính trận gặp Swansea ở giải đấu phụ như Cúp Liên đoàn, hàng công Liverpool đã tịt ngòi cả 4 trận gần nhất. Đó thực sự là một thảm họa.

Anfield từng là niềm tự hào của Liverpool mùa giải trước, thì nay cũng trở thành điểm đến bình dị có thể bị đánh sập bất cứ lúc nào. Một Aston Villa tầm thường tới đây và ra về với 3 điểm (thắng 1-0). Một Middlesbrough chỉ đang chơi ở giải hạng Nhất những cũng khiến họ phải toát mồ hôi mới có chiến thắng. Chưa hết, ngay cả một Ludogorets Razgrad tầm thường ở châu Âu cũng đủ khiến Liverpool gặp muôn vàn khó khăn. Trước đây, ai cũng run rẩy khi đến và nhìn tấm biển “Đây là Anfield”. Nhưng bây giờ, Anfield không còn là nỗi sợ hãi.

Hào quang mới được nhen lên ở Liverpool mùa giải trước, nay đã lùi sâu vào quá khứ!

Lần gặp nhau gần đây chính Mourinho đã làm đủ trò để cản bước Liverpool
Lần gặp nhau gần đây chính Mourinho đã làm đủ trò để cản bước Liverpool

TỬ THẦN CHELSEA

Đã có một chút loạng choạng trong những bước chạy của Chelsea thời gian gần đây. Nhưng không thể phủ nhận, The Blues vẫn là đội bóng ổn định nhất tại Premier League. Hiện tại, Chelsea đã kiếm được 26 điểm/10 vòng. Trong lịch sử Premier League, mới chỉ có 3 đội bóng giành được nhiều điểm hơn 26 điểm sau 10 vòng đầu là Man City (2011/12, 28 điểm), Chelsea (2005/06, 28) và Newcastle (1995/96, 27). Chưa hết, đội quân của Jose Mourinho cũng đã bất bại trong những trận đấu chính thức kể từ sau trận thua trước Atletico Madrid ở bán kết lượt về Champions League mùa trước. Nói vậy để thấy, The Blues đang có sự ổn định khủng khiếp như nào.

Đã vậy, phong độ đại chiến mùa này của Chelsea cũng thực sự đáng nể. Họ đánh bại Arsenal một cách dễ dàng. Ngay cả trong 2 trận hòa 1-1 trước Man City và M.U, The Blues cũng cho thấy được sự chủ động rõ rệt. Họ luôn là đội mở tỷ số, chủ động trong cách chơi, tạo ra thế trận, bắt đối thủ phải chơi theo thế trận họ vạch ra. Chỉ có một chút mất tập trung cuối trận mới khiến Chelsea không có 3 điểm trong cả 2 lần đụng độ đại diện Manchester. Tuy nhiên, Mourinho thừa bản lĩnh và kinh nghiệm để khắc phục những sai lầm.

Mùa trước Chelsea đến Anfield rồi tước đi giấc mơ vô địch của Liverpool
Mùa trước Chelsea đến Anfield rồi tước đi giấc mơ vô địch của Liverpool

Không thể không nhắc đến sự trở lại của Diego Costa. Tiền đạo người Tây Ban Nha chỉ vào sân trong hiệp 2 trận gặp Maribor. Việc Costa được cho nghỉ ngơi sẽ tạo điều kiện để anh lấy lại thể lực tốt nhất. Mà một khi Costa sung mãn nhất, Chelsea sẽ càng đáng sợ.

6 tháng trước, Anfield đã một lần ôm nỗi đau thế kỷ bởi Chelsea. Tối nay, trước một The Blues đang được coi là “tử thần Premier League”, kịch bản nào cho Liverpool ngoài thất bại?!

THÔNG TIN

+ Liverpool: Vắng Sakho, Enrique, Flanagan, Sturridge (chấn thương).

+ Chelsea: Azpilicueta trở lại, vắng Mikel, Remy (chấn thương).

+ Liverpool chỉ thắng 2, hòa 2 và thua 12/16 trận theo châu Á từ đầu mùa. Trên sân nhà, Liverpool không thắng trận nào và thua 8/9 trận theo châu Á từ đầu mùa.

+ 7/8 trận gần nhất của Liverpool có tổng bàn thắng là số chẵn.

+ Chelsea chỉ thắng 1/6 trận gần nhất theo châu Á.

+ 8/9 lần đụng độ gần nhất ở Anfield có tổng bàn thắng là số chẵn.

ĐẶC BIỆT

Tối thiểu 1 bàn hiệp 1: 15/20 trận gần nhất của Chelsea có tối thiểu 1 lần lưới rung hiệp 1. 13/20 trận gần nhất trên sân khách của The Blues có kịch bản tương tự. Trận này khó có ngoại lệ.

Tối đa 2 bàn: 13/18 lần đụng độ gần nhất của 2 đội tại Anfield có tối đa 2 bàn thắng. Cả 3 trận đấu lớn từ đầu mùa của Chelsea gặp Arsenal, M.U, Man City đều có nhiều nhất 2 lần lưới rung.

ĐỐI ĐẦU

Quá khứ thuộc về Liverpool

Liverpool đang chiếm ưu thế trong cán cân đối đầu với Chelsea. Tính tới thời điểm này, hai đội đã gặp nhau 160 lần. Liverpool thắng tới 70, còn Chelsea chỉ 55 lần ca khúc khải hoàn.

Tuy nhiên, thời gian gần đây Chelsea đã chơi rất tốt và đã bất bại trong 4 lần gặp Liverpool gần nhất.

10 TRẬN SÂN NHÀ GẦN ĐÂY CỦA LIVERPOOL

10 TRẬN SÂN KHÁCH GẦN ĐÂY CỦA CHELSEA

PHÁT BIỂU TRƯỚC TRẬN ĐẤU

HLV Brendan Rodgers (Liverpool)

Đối đầu với Chelsea luôn là một dịp rất đặc biệt. Chúng tôi đã học được từ họ nhiều điều ở thất bại trước Chelsea mùa giải 2013/14. Chelsea đang là CLB mạnh nhất tại Premier League hiện nay. Nhưng khi chơi tại Anfield, chúng tôi không ngại đối thủ nào

HLV Jose Mourinho (Chelsea)

Liverpool đã cất nhiều trụ cột vào giữa tuần để chuẩn bị cho trận đấu này, chứng tỏ họ quyết tâm lớn thế nào. Liverpool là đối thủ đáng gờm với mọi đội bóng, đặc biệt là khi họ được chơi trên sân nhà

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

DỰ ĐOÁN: 0-2

Theo Bongda+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast