Khai quật Di tích Phôi Phối - Bãi Cọi lần thứ 3

Ông Võ Hồng Hải, Giám đốc Sở VHTTDL Hà Tĩnh vừa cho biết, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam và Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc đã tiến hành khai quật khảo cổ học khu di chỉ Phôi Phối - Bãi Cọi lần thứ 3 tại địa điểm xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân.

Trước đó, Bộ VHTTDL cho phép Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam và Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh khai quật lần thứ 3 tại di tích Bãi Cọi, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân.

Các chuyên gia khảo cổ học tiến hành mở hố khai quật khảo cổ tại Di chỉ Bãi Lòi.
Các chuyên gia khảo cổ học tiến hành mở hố khai quật khảo cổ tại Di chỉ Bãi Lòi.

Di chỉ khảo cổ học Phôi Phối - Bãi Cọi thuộc xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân được các nhà nghiên cứu khảo cổ qua các đợt khai quật trước đó đã phát hiện rất nhiều hiện vật gốm mang yếu tố khu di chỉ mộ táng mang dấu ấn văn hóa Đông Sơn và có sự giao thoa ảnh hưởng của nền văn hóa Sa Huỳnh ở khu vực phía Nam, có niên đại cách ngày nay khoảng 2.000 đến 2.500 năm.

Hiện vật gốm qua đợt khai quật khu Di chỉ khảo cổ học Phôi Phối - Bãi Cọi lần thứ 2.
Hiện vật gốm qua đợt khai quật khu Di chỉ khảo cổ học Phôi Phối - Bãi Cọi lần thứ 2.

Đợt khai quật lần này nhằm xác định cụ thể hơn vành đai ảnh hưởng, sự lan tỏa của di tích. Trong đó tập trung chủ yếu vào việc phát hiện khu di chỉ mộ táng mở rộng, khu cư trú và các tập tục tín ngưỡng của cư dân Phôi Phối - Bãi Cọi, nhằm nghiên cứu tổng thể nguồn tư liệu khoa học thông qua các hiện vật được phát hiện khai quật; so sánh nghiên cứu chung với các nền văn hóa cổ đại có niên đại tương đồng trong vùng và khu vực, đồng thời lập hồ sơ khoa học trình Bộ VHTTDL xếp hạng di tích Quốc gia để phát huy giá trị di sản văn hóa, khai thác nghiên cứu và du lịch…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast