Nguyên trưởng công an huyện ăn chặn kỳ nam lãnh 9 năm tù

Nguyên trưởng Công an huyện Khánh Sơn (Khành Hòa) Nguyễn Thành Trung lãnh 9 năm tù giam về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và phải trả lại nhà nước 220 triệu đồng.

Nguyên trưởng công an huyện ăn chặn kỳ nam lãnh 9 năm tù ảnh 1
Các bị cáo nghe tòa tuyên án (từ phải sang): Nguyễn Thành Trung, Luân Văn Nam, Nguyễn Hồng Hà, Trần Lệ Kiên, Vũ Anh Trung - Ảnh: Duy Thanh

Sáng 17-8, hội đồng xét xử sơ thẩm TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Trung (47 tuổi, nguyên trưởng Công an huyện, thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Khánh Sơn, nguyên phó giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa) 9 năm tù. Bị cáo này bị truy tố, xét xử về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Bốn bị cáo còn lại trong vụ án này bị truy tố, xét xử tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” cũng bị phạt án tù.

Hai bị cáo Nguyễn Hồng Hà (48 tuổi, nguyên đội trưởng Đội cảnh sát giao thông Công an Khánh Sơn) và Vũ Anh Trung (37 tuổi, nguyên đội trưởng Đội cảnh sát kinh tế - môi trường Công an huyện Khánh Sơn) mỗi bị cáo 5 năm 6 tháng tù; bị cáo Trần Lệ Kiên (31 tuổi, nguyên phó đội trưởng Đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an Khánh Sơn) 5 năm tù; bị cáo Luân Văn Nam (30 tuổi, ở thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn) bị phạt 2 năm 6 tháng tù.

Tòa cũng tuyên buộc bị cáo Nguyễn Thành Trung có trách nhiệm trả lại nhà nước 220 triệu đồng, Luân Văn Nam trả 23 triệu đồng tiền thu lợi bất chính.

Các bị cáo có quyền kháng cáo lên TAND cấp cao tại Đà Nẵng trong vòng 15 ngày kể từ ngày tòa sơ thẩm tuyên án.

Theo nội dung phiên tòa, tối 26-9-2012, Anh Trung, Hà, Kiên, Nam có hành vi thu giữ hai đoạn trầm kỳ của người đào trầm tại xã Sơn Trung (huyện Khánh Sơn).

Tối 27-9-2012, Thành Trung lên thị trấn Tô Hạp (Khánh Sơn) bàn với Anh Trung, Hà, Trần Văn Khánh (đại diện nhóm đào trầm) và Hoàng Xuân Vương (đối tượng bảo kê) thống nhất đưa Thành Trung đi bán đoạn trầm kỳ với giá 4 tỉ rồi đưa ra tỉ lệ ăn chia giữa ba bên: công an 40%, phu trầm 40% và nhóm bảo kê 20%. Sau đó, đích thân Thành Trung đem tiền lên Khánh Sơn để chia cho các nhóm.

Ngày 30-9-2012, Thành Trung tiếp tục nhận cục trầm kỳ thứ hai mà Nam thu của người dân, đem đi bán với giá 350 triệu đồng rồi điện thoại báo để nhóm của Nam - Vương đến Cam Ranh nhận tiền.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Thành Trung kêu oan, đưa ra bằng chứng ngoại phạm là từ 18g30 - 22g tối 27-9-2012, ông ta nhậu với năm người đến từ huyện Khánh Sơn tại một quán nhậu ở TP Cam Ranh, cách thị trấn Tô Hạp (Khánh Sơn - nơi được cho là xảy ra cuộc bàn bạc bán trầm kỳ, đưa ra tỉ lệ ăn chia) hơn 40km.

Có hai trong số năm nhân chứng cùng dự cuộc nhậu nêu trên nói rằng ông Thành Trung tới quán nhậu trong khoảng 19g-19g30 ngày 27-9-2012; nhưng ba nhân chứng còn lại thì đưa ra các thời điểm muộn hơn, thậm chí có người cho biết mãi đến sau 22g tối 27-9-2012 ông Thành Trung mới đến quán nhậu.

Cùng tại tòa, cả ba bị cáo Anh Trung, Hà, Nam đều khai chính Thành Trung là người đã hai lần nhận đi bán trầm kỳ, đề xuất tỉ lệ ăn chia và trực tiếp đưa tiền cho các bị cáo như cáo trạng nêu.

Tòa cũng công bố lời khai của nhiều nhân chứng có trong hồ sơ khẳng định việc bị cáo Thành Trung có mặt ở thị trấn Tô Hạp vào khoảng 20g - 20g30 tối 27-9-2012. Sau khi vụ việc vỡ lở, cơ quan điều tra sắp vào cuộc, bị cáo Thành Trung tổ chức một cuộc gặp gỡ tại Cam Ranh với sự tham dự của Trần Văn Khánh, Trần Lệ Kiên, chỉ đạo khai gian dối để không dính tội.

Trong phiên tòa sơ thẩm lần 1 do TAND huyện Khánh Sơn xét xử từ ngày 18 đến 20-6-2014, bị cáo Nguyễn Thành Trung bị phạt 10 năm tù, Anh Trung và Hồng Hà cùng 5 năm 6 tháng tù, Kiên 5 năm tù và Nam 3 năm tù.

Do có kháng cáo của Thành Trung và Nam, nên phiên tòa phúc thẩm do TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử vào tháng 9-2014 đã tuyên trả hồ sơ, điều tra làm rõ chứng cứ ngoại phạm mà Thành Trung đưa ra.

Theo tuoitre.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast