Siêu thị, hàng quán đông cứng ngày nghỉ lễ

Dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, người dân được nghỉ 3 ngày, ngoài lượng người đi du lịch, về quê, phần lớn mọi người ở lại thành phố tranh thủ ngày nghỉ đổ dồn đến siêu thị mua sắm tăng đột biến. Các nhà hàng, quán ăn cũng chật kín khách.

Ngay từ sáng sớm ngày 19/4 (10/3 âm lịch), dòng người đổ tới các siêu thị đông nườm nượp, bãi gửi xe của các siêu thị đều chật kín chỗ, khách chen chân tới đi mua sắm, nhất là các siêu thị lớn.

Khảo sát tại các hệ thống siêu thị lớn, vào những ngày này tại các siêu thị đều dự trữ lượng hàng khá lớn để đáp ứng nhu cầu của khách kèm theo đó là những chương trình khuyến mãi giảm giá hấp dẫn, nhiều mặt hàng có mức giảm giá lớn lên đến gần 50%, nhất là các mặt hàng thời trang với mục đích kích cầu mua sắm.

Khách chen chân nhau tại khu vực thực phẩm để chọn lựa hàng

Khách chen chân nhau tại khu vực thực phẩm để chọn lựa hàng

Các khu vực có nhiều khuyến mãi cũng đông không kém, nhất là khu vực có nhiều khuyến mãi lớn
Các khu vực có nhiều khuyến mãi cũng đông không kém, nhất là khu vực có nhiều khuyến mãi lớn
Mặt hàng quần áo thời trang có giá dưới 100 nghìn đồng được nhiều người chọn lựa.

Mặt hàng quần áo thời trang có giá dưới 100 nghìn đồng được nhiều người chọn lựa.

Tất cả các quầy thu ngân đều hoạt động hết công suất để kịp thời thanh toán cho khách hàng

Tất cả các quầy thu ngân đều hoạt động hết công suất để kịp thời thanh toán cho khách hàng

Thanh toán xong, cô bé và mẹ của mình tranh thủ ăn kimbap cho đỡ đói trước khi ra về

Thanh toán xong, cô bé và mẹ của mình tranh thủ ăn kimbap cho đỡ đói trước khi ra về

Ghi nhận của tại các siêu thị lớn trên địa bàn Hà Nội, mọi người chủ yếu tập trung mua các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống, các mặt hàng khuyến mãi lớn như thời trang cũng khá hút khách dịp này.

Nhân viên thu ngân tại siêu thị lớn ở Trung Hòa – Nhân chính cho biết, thường vào dịp cuối tuần lượng khách bao giờ cũng đông hơn nhưng hôm nay lượng khách mua sắm tăng đột biến, tuy nhiên giá trị hóa đơn thanh toán không lớn, phần đa hóa đơn đều có giá trị dưới một triệu đồng.

Trong khi đó, một hệ thống siêu thị mới mở ở làng Quốc tế Thăng Long cũng cho biết, lượng hàng bán ra tăng cao, khách đến mua chủ yếu là hàng bình dân, hàng tiêu dùng thiết yếu với số lượng lớn nên doanh thu tăng 5 -6 lần ngày thường.

Chủ một chuỗi siêu thị khác cho biết, sức mua khá trầm trong thời gian vừa qua đã được khuấy động trong dịp nghỉ lễ. Các chương trình bình ổn giá, kích cầu vẫn được người tiêu dùng ưa thích nhất khi lựa chọn mua sắm.

Ngoài việc tranh thủ đi mua sắm vào ngày này thì nhu cầu gặp mặt gia đình, bạn bè để vui chơi ăn uống cũng khá nhiều khiến các nhà hàng quán ăn được dịp kiếm đậm.

Anh Nguyễn Văn Cường, chủ một nhà hàng bia hơi tại trên đường Hồ Tùng Mậu (Từ Liêm – Hà Nội) cho biết: “Mặc dù khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu, ít đi ăn hàng quán hơn nhưng vào ngày nghỉ lễ này quán vẫn chật kín khách, không một bàn trống ngay từ tối hôm thứ năm trước ngày nghỉ lễ”.

Tại đường Tây Sơn (Đống Đa – Hà Nội), các quán nhậu đều tấp nập khách, trong nhà không còn bàn trống, vỉa hè bàn ghế cũng được kê kín để phục vụ khách ăn uống, người đi bộ phải đi dưới lòng đường, trên vỉa hè nhường chỗ cho hàng quán.

Hương Lan nhân viên phục vụ bàn tại một quán nhậu trên đường Tây Sơn – Hà Nội chia sẻ, ngày thường quán không đông mấy, hôm nay ngày nghỉ lễ khách tới quán ăn nhiều nhân viên không được ngưng chân ngưng tay chút nào. Từ chập tối tới giờ hết đoàn này ra đến đoàn kia vào, bàn khách ăn xong chưa kịp dọn dẹp khách khác đã vào ngồi.

Khách đông, quán ăn trên đường Tây Sơn kê bàn ghế kín hết vỉa hè

Khách đông, quán ăn trên đường Tây Sơn kê bàn ghế kín hết vỉa hè

Trong khi đó, một quán ăn truyền thống ở Hồ Tây đến 6 giờ chiều đã kín chỗ, nhà hàng phải huy động hết nhân lực để phục vụ mà không kịp. Một số hàng buffe có tiếng cũng từ chối đặt hàng buổi tối từ đầu giờ chiều do lượng khách quá đông.

Cơ quan nghỉ lễ liên hoan đông, gia đình tổ chức đi ăn hàng quán nhiều. Hôm qua, 11 giờ đêm nhân viên phục phụ tại nhà hàng mới bắt đầu thu dọn để nghỉ. “Nhiều khách tới nhà hàng ăn uống có chia sẻ, năm nay thu nhập giảm hơn năm ngoái, thay bằng việc đưa cả gia đình đi du lịch như những năm trước vào kỳ nghỉ lễ thì nay ra hàng ăn một bữa gặp mặt đông đủ mọi người cũng vui”, Hương Lan cho biết.

Mỗi người một lý do khác nhau nhưng chỉ riêng tối hôm qua, doanh thu của nhà hàng đã bằng cả một tuần bình thường cộng lại, anh Cường nói.

Nguồn: Vnn.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast