Lãnh đạo Cẩm Xuyên thăm hỏi gia đình chính sách nhân dịp tết Nguyên đán

(Baohatinh.vn) - Nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã trao tặng 43 suất quà tết, mỗi suất trị giá hơn một triệu đồng cho các gia đình chính sách trên địa bàn.

Sáng 29/1, đoàn công tác Huyện ủy – HĐND – UBND huyện Cẩm Xuyên do Bí thư Huyện ủy Phạm Đăng Nhật làm trưởng đoàn đã đi thăm hỏi, tặng quà tết cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo Cẩm Xuyên thăm hỏi gia đình chính sách nhân dịp tết Nguyên đán

Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà tết cho bà Nguyễn Thị Huy (SN 1959, ở thôn Nam Thành, xã Cẩm Dương) - là vợ liệt sỹ, hiện đang sống một mình và đau yếu nặng.

Lãnh đạo Cẩm Xuyên thăm hỏi gia đình chính sách nhân dịp tết Nguyên đán

Đoàn cũng đến thăm hỏi và chúc tết bà Chu Thị Nhoát, (SN 1937, ở thôn Trung Tiến, xã Cẩm Dương) - mẹ liệt sỹ, hiện đang sống một mình...

Lãnh đạo Cẩm Xuyên thăm hỏi gia đình chính sách nhân dịp tết Nguyên đán

...thăm bà Đặng Thị Lan (SN 1930, ở TDP 3, thị trấn Cẩm Xuyên) - vợ liệt sỹ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Lãnh đạo Cẩm Xuyên thăm hỏi gia đình chính sách nhân dịp tết Nguyên đán

...ông Đặng Văn Minh (TDP 6, thị trấn Cẩm Xuyên) - thương binh 3/4, mắc bệnh tâm thần.

Lãnh đạo Cẩm Xuyên thăm hỏi gia đình chính sách nhân dịp tết Nguyên đán

Tặng quà, thăm hỏi các gia đình, Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Phạm Đăng Nhật đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, đặc biệt là quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho bà con nhân dân trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Trong ảnh: Bí thư Huyện ủy Phạm Đăng Nhật tặng quà cho bà Trần Thị Việt (TDP 13, thị trấn Cẩm Xuyên) - là vợ liệt sỹ.

Được biết, dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, huyện Cẩm Xuyên trao tặng 43 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và hiện vật cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Trong năm 2020, huyện Cẩm Xuyên đã trao quà cho 32.933 người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ khó khăn... với số tiền trị giá hơn 6,2 tỷ đồng.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast