Tượng đài Phan Đình Phùng và nghĩa quân sẽ khánh thành vào dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập huyện Vũ Quang

Tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật tỉnh Nguyễn Thiện chủ trì buổi họp của Hội đồng nghệ thuật tỉnh đánh giá và duyệt công trình tượng đài Phan Đình Phùng tại huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) phần đất tỷ lệ 1/1 .

Công trình tượng đài Phan Đình Phùng và nghĩa quân được thiết kế gồm nhóm tượng 3 nhân vật cao 13,5m, nặng 1.200 tấn và 2 mảng phù điêu 2 bên, do UBND huyện Vũ Quang làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Mỹ thuật và xây dựng Việt Nam thiết kế, thi công, với tổng kinh phí gần 14 tỷ đồng.

Các nhà chuyên môn cùng các thành viên Hội đồng nghệ thuật cho rằng, kết cấu tượng đài, các bức phù điêu đáp ứng tốt về bố cục, đảm bảo yêu cầu nghệ thuật, giá trị thẩm mỹ, không gian đặt tượng và độ cao phù hợp, thể hiện nõ nét cao trào, phong thái, khí phách của các nhân vật, tương xứng với mẫu phác thảo.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện hoan nghênh tác giả trong xử lý nghệ thuật, phác thảo, thiết kế bức tượng. Công ty cổ phần mỹ thuật và xây dựng Việt Nam cần tiếp thu các ý kiến của Hội đồng nghệ thuật, chỉnh sửa, gia công một vài chi tiết nhỏ trước khi chuyển sang giai đoạn ốp khuôn thạch cao, đúc đá, đảm bảo công trình vừa hoàn thành đúng tiến độ, đồng thời đáp ứng tốt yêu cầu mỹ thuật, kỹ thuật, tạo thành một quần thể thống nhất.

Theo kế hoạch, công trình tượng đài Phan Đình Phùng và nghĩa quân hoàn thành và đặt trên đồi thông núi Động Voi tại thị trấn Vũ Quang đúng dịp kỷ niệm 10 năm thành lập huyện Vũ Quang. Công trình này không chỉ có giá trị lịch sử, văn hóa sâu sắc mà còn là địa chỉ để các thế hệ hôm nay tưởng nhớ, tri ân các bậc tiền bối đã có công lao to lớn trong đấu tranh, giải phóng dân tộc.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast