Một trường học bỗng dưng... bán cây xanh

Thời gian gần đây, không ít phụ huynh lẫn học sinh Trường THPT Cao Thắng (Sơn Tây - Hương Sơn) tỏ ý quan ngại trước hiện tượng nhà trường cho đốn hạ để bán cây xanh trong khuôn viên trường học.

Gỗ lớn, gỗ bé tập kết trước cổng trường rồi cho lên xe tải chở đi
Gỗ lớn, gỗ bé tập kết trước cổng trường rồi cho lên xe tải chở đi

Nhiều cây xà cừ khoảng vài chục năm tuổi vây quanh khu vực sân thể dục thể thao của trường nhanh chóng bị triệt hạ bởi một tư thương ở khu vực chợ Hà Tân.

Một số phụ huynh sống gần trường Cao Thắng cho rằng, số xà cừ bị đốn hạ (khoảng 10 cây) này là mồ hôi, công sức của các bậc phụ huynh và học sinh qua các thế hệ vun trồng, giữ gìn và bảo vệ suốt mấy chục năm qua.

Những hàng cây này, ngoài chức năng tạo bóng mát, tăng vẻ đẹp sân trường, chắn gió trong mùa mưa bão tràn về còn là nơi lưu giữ kỷ niệm của lứa tuổi học trò.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast