TAND huyện Hương Khê tuyên án đối tượng phạm tội đánh bạc từ điểm cầu trực tuyến

(Baohatinh.vn) - Sáng 29/3, TAND huyện Hương Khê tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án Phạm Ngọc Điệp về tội danh “Đánh bạc”. Đây cũng là phiên tòa trực tuyến đầu tiên được triển khai trên địa bàn Hà Tĩnh.

TAND huyện Hương Khê tuyên án đối tượng phạm tội đánh bạc từ điểm cầu trực tuyến

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa Nguyễn Thanh Tùng tuyên án 36 tháng tù giam đối với bị cáo Phạm Ngọc Điệp qua màn hình trực tuyến.

TAND huyện Hương Khê phối hợp với Viện KSND cùng cấp lựa chọn vụ án Phạm Ngọc Điệp (SN 1993, trú xóm 4, xã Phúc Trạch, Hương Khê) về tội danh “Đánh bạc” ra xét xử trực tuyến đầu tiên. Bị cáo tham dự phiên xử từ điểm cầu Trại tạm giam Công an Hà Tĩnh trong khi Hội đồng xét xử và đại diện Viện KSND huyện tham gia phiên tòa tại điểm cầu TAND huyện Hương Khê.

Theo cáo trạng được đại diện Viện kiểm sát công bố tại phiên xử, tối 29/10/2021, Phạm Ngọc Điệp cùng Nguyễn Văn Quân (SN 1989, trú xã Phúc Trạch, Hương Khê); Phan Xuân Vĩnh (SN 1975), Trần Văn Ái (SN 1990), đều trú tại xã Hương Trạch đến lán trại công nhân làm đường ở thôn Tân Dừa (xã Hương Trạch) chơi. Tại đây, đã có mặt Lê Huy Tố (SN 1975, trú xã Thạch Hạ, TP. Hà Tĩnh), Nguyễn Trần Trợi (SN 1992) và Hoàng Tiến Sỹ (SN 1989) cùng trú xã Hương Trạch.

Đến 21h30 phút, cả nhóm rủ nhau đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Khoảng 22h cùng ngày, hành vi đánh bạc của Điệp cùng các đối tượng nói trên bị lực lượng công an phát hiện, thu giữ gần 2,8 triệu đồng và một số công cụ, đồ vật liên quan.

Mặc dù tang số đánh bạc dưới 5 triệu đồng nhưng Phạm Ngọc Điệp từng có 1 tiền sự về hành vi đánh bạc (bị Công an xã Phúc Trạch, Hương Khê xử phạt hành chính vào ngày 19/1/2021, tính đến thời điểm thực hiện hành vi đánh bạc chưa được xóa án tích).

Ngoài ra, Phạm Ngọc Điệp từng có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Theo đó, Điệp từng bị TAND huyện Hương Khê xử phạt 9 tháng tù vào năm 2012, bị TAND huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) xử phạt 2 năm tù vào năm 2015 và bị TAND huyện Hương Khê xử phạt 36 tháng tù vào năm 2018.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên án Phạm Ngọc Điệp 36 tháng tù về tội “Đánh bạc”.

Trong quá trình điều tra xét thấy các đối tượng còn lại chưa có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc; tang số đánh bạc dưới 5 triệu đồng nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê đã ra quyết định xử phạt hành chính với các đối tượng này.

Theo Nghị quyết 33/2021 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến, TAND được tổ chức phiên tòa trực tuyến để xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự, dân sự, hành chính có tình tiết, tính chất đơn giản; tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án rõ ràng, trừ một số trường hợp vụ án liên quan đến bí mật nhà nước, các tội xâm phạm an ninh quốc gia, phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast