Quân đội tiếp tục phát huy vai trò tiên phong phòng chống dịch Covid -19

(Baohatinh.vn) - Trước mắt, Bộ CHQS Hà Tĩnh cắt cử, tập trung quân số cao nhất, phối hợp với các lực lượng phục vụ hiệu quả, an toàn cho các công dân từ nước ngoài về quê thăm thân, đón tết Nguyên đán.

Sáng 8/1, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong Quân đội năm 2020. Thượng tướng Trần Đơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Quân đội tiếp tục phát huy vai trò tiên phong phòng chống dịch Covid -19

Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Ảnh: Báo QĐND.

Qua 1 năm phòng chống dịch Covid-19, lực lượng Quân đội toàn quân đã tiến hành phát hiện, cách ly trên 11.000 trường hợp có liên quan đến các ổ dịch, triển khai 174 điểm cách ly, tổ chức tiếp nhận, vận chuyển cách ly hơn 138.000 người.

Trong đó, từ tháng 4/2020 đến nay đã tiếp nhận 210 chuyến bay với hơn 55.000 người nhập cảnh qua đường hàng không; đến thời điểm hiện tại chưa có 1 quân nhân nào nhiễm covid - 19 trong Quân đội.

Quân đội tiếp tục phát huy vai trò tiên phong phòng chống dịch Covid -19

Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 5/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng chống dịch Covid 19.

Theo đó, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, UBND các tỉnh biên giới chỉ đạo tăng cường quản lý biên giới, ngăn chặn triệt để nhập cảnh trái phép, đặc biệt tại các tuyến đường mòn, lối mở, đường biển...

Quân đội tiếp tục phát huy vai trò tiên phong phòng chống dịch Covid -19

Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh báo cáo tình hình và tập trung quán triệt, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, cá nhân tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong đi đầu trong phòng chống dịch Covid - 19 cho LLVT tỉnh nhà.

Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quản lý chặt chẽ việc cách ly người nhập cảnh, bảo đảm cách ly tập trung đủ 14 ngày và đủ thời gian theo dõi y tế sau cách ly tập trung theo quy định; tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh trong khu cách ly và lây lan từ khu cách ly ra cộng đồng. Tiếp tục làm tốt nhiệm vụ của lực lượng tiên phong, nòng cốt, tập trung tuyên truyền vận động để mọi tầng lớp nhân dân cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid -19.

Tại Hà Tĩnh, với phương châm “Chống dịch như chống giặc”, cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh đã phối hợp với các lực lượng: y tế, công an, biên phòng vào cuộc quyết liệt cùng tiếp nhận, phân loại công dân, chuyên gia nước ngoài, du học sinh từ các cửa khẩu tập trung phòng chống dịch. Tham mưu thực hiện 7 điểm cách ly tập trung cấp tỉnh; 28 điểm cấp huyện và 53 điểm cấp xã, phường với tổng số người cách ly lên đến 25.722 công dân (hoàn thành cách ly 24.926; đang tiếp tục cách ly 796 công dân, trong đó có 18 người nước ngoài).

Quân đội tiếp tục phát huy vai trò tiên phong phòng chống dịch Covid -19

Thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh các cấp; làm tốt vai trò chức năng, tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp thực hiện quyết liệt, đồng bộ các phương án về phòng chống dịch; tăng cường quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ, tuyên truyền cho mọi tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ phòng chống dịch trong tình hình hiện nay.

Đặc biệt chú trọng đến công tác phòng chống lây nhiễm cho lực lượng tham gia và tránh lây nhiễm chéo giữa các đối tượng cách ly.

Trước mắt, cắt cử, tập trung quân số cao nhất, phối hợp với các lực lượng phục vụ hiệu quả, an toàn nhất cho các công dân từ nước ngoài về quê thăm thân, đón tết Nguyên đán Tân Sửu.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast