Triều Tiên – Hàn Quốc có thể đồng đăng cai Olympic mùa hè 2032

Tuyên bố được đưa ra trong buổi tóm tắt kết quả 2 ngày đối thoại giữa Tổng thống Hàn Quốc và nhà lãnh đạo Triều Tiên ở Bình Nhưỡng.

Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều đang diễn ra với nỗ lực ngoại giao nhằm tăng cường mối quan hệ giữa hai bên và thúc đẩy quá trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên – Hàn Quốc có thể đồng đăng cai Olympic mùa hè 2032

Lá cờ bán đảo Triều Tiên được các vận động viên sử dụng trong một sự kiện thể thao quốc tế. (Ảnh: CNN)

Phát biểu tại buổi họp báo tóm tắt kết quả đối thoại, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết liên Triều có thể cùng tham gia đăng cai Olympics mùa hè 2032. Hai nước trước đó từng xuất hiện chung trong một đội tại Thế vận hội mùa đông 2018 và từng tham dự các sự kiện thể thao với đội chung trong quá khứ.

Tại hội nghị, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký một thỏa thuận chung “tiến gần hơn tới hòa bình trên bán đảo Triều Tiên” – theo ông Kim.

Nội dung chi tiết thỏa thuận chưa được tiết lộ, song tại buổi tóm tắt, các lãnh đạo đã đề cập đến một số nội dung đối thoại chính:

- Triều Tiên – Hàn Quốc lần đầu tiên thống nhất được các bước thực hiện tiến tới phi hạt nhân hóa;

- Triều Tiên sẽ đóng cửa cơ sở thử nghiệm tên lửa ở Tongchang-ri với sự tham gia của các giám sát viên quốc tế;

- Phụ thuộc vào hành động của Mỹ, ông Kim sẽ tiếp tục xem xét đóng cửa bãi thử hạt nhân Yongbyon;

- Tour du lịch núi Kumgang sẽ được khôi phục và khu công nghiệp Kaesong sẽ được mở cửa trở lại khi phù hợp;

- Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ cùng tham gia đấu thầu đăng cai Thế vận hội mùa hè 2032;

- Lãnh đạo Triều Tiên có thể sẽ đến Seoul trong năm 2018.

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast