Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn kiểm tra sản xuất đầu năm

(Baohatinh.vn) - Sáng 29/1 (mồng 5 tết), Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng lãnh đạo Sở NN&PTNT Hà Tĩnh đi kiểm tra tình hình sản xuất đầu năm tại huyện Cẩm Xuyên.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn kiểm tra sản xuất đầu năm

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cùng đoàn kiểm tra tiến độ làm đất, gieo cấy lúa vụ xuân 2020 tại các xã Cẩm Bình, Cẩm Quang

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp huyện Cẩm Xuyên, đến thời điểm này, toàn huyện đã gieo cấy được hơn 60% diện tích lúa vụ xuân.

Trong những ngày đầu năm mới, nông dân các địa phương đã ra đồng làm đất, chuẩn bị gieo trỉa số diện tích còn lại khi thời tiết thuận lợi.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn kiểm tra sản xuất đầu năm

Nhân dân xã Cẩm Quang ra đồng làm đất, chuẩn bị gieo cấy khi thời tiết thuận lợi.

Thực tế kiểm tra sản xuất trên các cánh đồng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn ghi nhận sự chủ động, sẵn sàng về đất, chuẩn bị giống, phân bón, nước tưới… của chính quyền và nhân các địa phương ngay thời điểm trước, trong và sau tết.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn kiểm tra sản xuất đầu năm

Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn kiểm tra chất lượng giống lúa.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, thời tiết trong những ngày đầu năm mới (từ ngày mồng 4) nhiệt độ xuống thấp, vì vậy, cơ quan chuyên môn cùng các địa phương cần khuyến cáo người dân không tiến hành gieo trỉa mà tập trung làm đất, chờ thời tiết ấm hơn mới triển khai.

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý ngành nông nghiệp chỉ đạo các địa phương theo dõi chặt diễn biến thời tiết, chỉ đạo nghiêm ngặt lịch thời vụ, cơ cấu giống cây trồng hợp lý để giành thắng lợi.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast