Tuổi trẻ Hà Tĩnh rung chuông vàng hưởng ứng “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”

(Baohatinh.vn) - 100 thí sinh tham gia Hội thi Rung chuông vàng “ Tuổi trẻ Hà Tĩnh đồng hành cùng hàng Việt Nam ” đã trải qua các câu hỏi về lĩnh vực hàng hóa, sản phẩm chủ lực của tỉnh, sản phẩm OCOP, kiến thức tiêu dùng…

Tuổi trẻ Hà Tĩnh rung chuông vàng hưởng ứng “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”

Sáng 29/9, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với Sở Công thương tổ chức Hội thi rung chuông vàng “Tuổi trẻ Hà Tĩnh đồng hành cùng hàng Việt Nam”.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh rung chuông vàng hưởng ứng “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”

Phát biểu khai mạc hội thi, Phó Giám đốc Sở Công thương Võ Tá Nghĩa nhấn mạnh: Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai từ năm 2009, qua 11 năm triển khai đã tạo được sự chuyển biến tích cực trên cả hai lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng. Thông qua Hội thi Rung chuông vàng, Ban tổ chức mong muốn các bạn đoàn viên, thanh niên sẽ tiếp thu những thông điệp ý nghĩa, lan toả ý thức tốt, hành động đẹp hưởng ứng cuộc vận động này.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh rung chuông vàng hưởng ứng “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”

100 thí sinh tham gia hội thi là các đoàn viên thanh niên đến từ các đơn vị: Thành đoàn Hà Tĩnh, Huyện đoàn Cẩm Xuyên, Huyện đoàn Thạch Hà, Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh. Trong ảnh: Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội thi.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh rung chuông vàng hưởng ứng “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”

Các thí sinh phải trải qua 20 câu hỏi bao gồm kiến thức về các lĩnh vực: Các sản phẩm hàng hóa chất lượng cao mang thương hiệu Việt Nam; sản phẩm chủ lực sản xuất trong tỉnh; chương trình mỗi xã một sản phẩm; kiến thức tiêu dùng, các nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật Bảo hộ thương hiệu; một số thông tin về kinh tế, thị trường Việt Nam, Hà Tĩnh; kiến thức và kỹ năng xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu; cách nhận diện, phân biệt hàng giả, hàng nhái...

Tuổi trẻ Hà Tĩnh rung chuông vàng hưởng ứng “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”

20 câu hỏi đưa ra dưới dạng câu hỏi hiểu biết (lựa chọn đáp án A,B,C,D; kết hợp các câu hỏi mở) với hình thức loại trực tiếp dựa theo kết quả trả lời của thí sinh. Ở chặng số 1, sẽ là câu hỏi từ 1 - 10. Ở chặng số 2, câu hỏi từ 10 - 20 với độ khó tăng dần.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh rung chuông vàng hưởng ứng “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”

Các thí sinh có 10 - 15 giây (tùy độ khó câu hỏi) để suy nghĩ và viết đáp án vào bảng của mình.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh rung chuông vàng hưởng ứng “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”

Khi tín hiệu hết thời gian vang lên thì tất cả các thí sinh giơ đáp án của mình, các thí sinh trả lời đúng được ở lại sàn đấu và tiếp tục, còn trả lời sai buộc phải dừng cuộc chơi và rời sàn thi đấu.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh rung chuông vàng hưởng ứng “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”

Hội thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hành động của tuổi trẻ và người dân tích cực thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh rung chuông vàng hưởng ứng “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”

Thí sinh tham gia hội thi bày tỏ cảm xúc sau khi trải qua các câu hỏi.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh rung chuông vàng hưởng ứng “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”

Đông đảo đoàn viên thanh niên đến từ các đơn vị theo dõi và cổ vũ cho các thí sinh.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh rung chuông vàng hưởng ứng “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”

Sau những phần thi gay cấn, thí sinh Đặng Thị Tường Vy – đoàn viên huyện Thạch Hà đã xuất sắc giành giải nhất hội thi.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh rung chuông vàng hưởng ứng “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”

Ban tổ chức cũng trao giải cho các thí sinh đạt giải nhì, giải ba và giải khuyến khích. Trong ảnh: Ban tổ chức trao giải cho thí sinh đạt giải nhì hội thi.

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast