Đánh giá thực tiễn phòng chống đưa người di cư trái phép

(Baohatinh.vn) - Ngày 2/12, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh phối hợp với Văn phòng phái đoàn Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tổ chức tọa đàm đánh giá thực tiễn phòng chống đưa người di cư trái phép tại Hà Tĩnh.

danh gia thuc tien phong chong dua nguoi di cu trai phep

Thời gian gần đây, tình hình di cư tự do, xuất nhập cảnh trái phép nổi lên một số diễn biến phức tạp. Từ năm 2011 đến nay, BĐBP Hà Tĩnh đã phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý 12 vụ/87 đối tượng người Mông ở các tỉnh phía Bắc; 7 vụ/72 đối tượng người dân tộc thiểu số Tây Nguyên di cư, xuất nhập cảnh trái phép sang Lào; tiếp nhận 15 vụ/200 đối tượng do lực lượng chức năng Lào trao trả.

danh gia thuc tien phong chong dua nguoi di cu trai phep

Ngày 7-7-2015, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phát hiện, bắt giữ 7 đối tượng là người dân tộc thiểu số ở Nghệ An và Gia Lai vượt biên trái phép.

Tại buổi tọa đàm, đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến đánh giá những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn thực thi các biện pháp quản lý, kiểm soát biên giới; công tác bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân là người di cư bị đưa đi trái phép; công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các đối tượng liên quan đến đưa người di cư trái phép; công tác tuyên truyền đến các nhóm đối tượng về các hành vi đưa người di cư trái phép, đặc biệt là những nhóm có tiềm năng di cư; thực tiễn công tác hợp tác quốc tế.

Tăng cường hoàn thiện hệ thống pháp luật về đưa người di cư trái phép; cung cấp tài liệu chuyên sâu, tổ chức tập huấn kỹ năng, bố trí nguồn lực, hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền; tăng cường công tác phối hợp để kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, xử lý vấn đề đưa người di cư trái phép…

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast