Ra tù chưa lâu nay lại bị bắt vì buôn bán ma túy

Hồi 22h ngày 02/5, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an Thành phố Hà Tĩnh đã đột nhập phòng 405, Khách sạn Hoàng Gia thuộc phường Thạch Linh (TP Hà Tĩnh) và bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Minh (SN 1966) trú ở khối 3, phường Quang Trung (TP. Vinh - Nghệ An) khi tên này có hành vi buôn bán "cái chết trắng".

Công an đã thu giữ 02 túi ni lông trong đựng chất ma túy đá, 03 điện thoại di động, 20 triệu đồng Việt Nam, 01 cân điện tử dùng để cân ma túy bán cho các con nghiện và các dụng cụ sử dụng ma túy đá.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Minh...
Đối tượng Nguyễn Ngọc Minh...

Mở rộng điều tra, các trinh sát tiến hành khám xét khẩn cấp tại số nhà 02, ngõ 16, đường Nguyễn Trung Thiên ở khối phố 7, phường Tân Giang (TP Hà Tĩnh) - nơi tên Minh thuê căn nhà này đã ba tháng nay để tá túc bán chất ma túy cho các con nghiện trên địa bàn.

Cơ quan điều tra đã thu giữ thêm 01 gói chất ma túy đá, 09 điện thoại di động và các dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá.

Tổng số lượng ma túy thu giữ được cả 2 nơi lên tới 20,2 gam. Nếu bán trót lọt số ma túy trên, đối tượng sẽ thu về gần 50 triệu đồng.

... và tang vật bị thu giữ
... và tang vật bị thu giữ

Nguyễn Văn Minh là đối tượng có hành vi tàng trữ sử sụng chất ma túy bị Tòa án nhân dân Thành phố Vinh kết án 03 năm tù. Tháng 7/2011, y được ra trại nay lại tiếp tục lao vào buôn bán cái chết trắng.

Hiện Công an Thành phố Hà Tĩnh đang điều tra mở rộng vụ án./.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast