Tăng cường phòng chống đói, rét cho gia súc

(Baohatinh.vn) - Chiều 31/1/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng lãnh đạo Sở NN- PTNT đi kiểm tra công tác phòng chống đói, rét cho gia súc trên địa bàn huyện Vũ Quang, Hương Khê.

tang cuong phong chong doi ret cho gia suc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng chống đói, rét cho gia súc tại xã Đức Giang

tang cuong phong chong doi ret cho gia suc

Người chăn nuôi xã Đức Giang chủ động dự trữ thức ăn tươi cho gia súc trong đợt rét

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống đói, rét tại một số hộ chăn nuôi ở xã Đức Giang (Vũ Quang). Tại đây, Phó chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, chuồng trại được các hộ dân xây dựng kiên cố, vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo đầy đủ nguồn thức ăn trong đợt rét. Đây thực sự là mô hình cần phải nhân rộng khắp cả tỉnh.

tang cuong phong chong doi ret cho gia suc

Phó chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo huyện Vũ Quang và xã Phương Điền phải chủ động hơn trong việc phòng chống đói, rét, đảm bảo vệ sinh môi trường chăn nuôi để ngăn ngừa dịch bệnh

Tiếp đó, đoàn đã đi kiểm tra tại một số hộ dân chăn nuôi tại xã Phương Điền (Hương Khê). Trái ngược với xã Đức Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh nhắc nhở huyện, xã cần phải xem lại công tác phòng chống đói, rét cho gia súc tại đây. Chuồng trại che chắn sơ sài, môi trường ô nhiễm nghiêm trọng, người dân không chủ động dữ trữ thức ăn cho gia súc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn nhấn mạnh: Thời tiết đang diễn biến phức tạp, nhiệt độ giảm sâu dự báo kéo dài. Vì vậy, yêu cầu lãnh đạo các huyện chỉ đạo địa phương, ngành chuyên môn vào cuộc quyết liệt, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân bảo vệ sức khỏe cho đàn gia súc, phòng chống dịch bệnh.

Sở NN-PTNT chỉ đạo các ngành chuyên môn xây dựng chuyên đề, tổ chức hội thảo và xây dựng mô hình phòng chống đói, rét cho gia súc tại các địa phương còn yếu sau đó nhân ra diện rộng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast