Lộc Hà tổ chức các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng

(Baohatinh.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2023), huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.

Lộc Hà tổ chức các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng 1/2, huyện Lộc Hà tổ chức dâng hương, dâng hoa tại đình Đỉnh Lự (xã Tân Lộc). Đây là di tích lịch sử cấp quốc gia, được xây dựng từ thế kỷ 16 để tưởng nhớ công ơn của vị tướng quân có công chống giặc ngoại xâm Nguyễn Xí; đây cũng là nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên ở Hà Tĩnh.

Lộc Hà tổ chức các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng

Tại nơi linh thiêng này, đoàn đã dâng dâng hương, báo công lên các vị tiền nhân, nguyện hứa sẽ tiếp tục đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, không ngừng nỗ lực phấn đấu, cống hiến, hi sinh để thực hiện tốt công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Lộc Hà tổ chức các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng

Tiếp đó, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và cán bộ cốt cán toàn huyện Lộc Hà đã về dự lễ mít tinh kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lộc Hà tổ chức các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng

Lễ mit tinh được tổ chức trong không khí trọng thể, trang nghiêm, phấn khởi và đoàn kết. Toàn thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên tham dự đã cùng nhau ôn lại những trang sử hào hùng trong suốt 93 năm của Đảng với những kỳ tích chói lọi qua các thời kỳ để đưa đất nước, quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, sánh ngang với bạn bè quốc tế như hôm nay.

Lộc Hà tổ chức các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng

Cũng nhân dịp này, huyện Lộc Hà đã trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3 năm 2023 cho 7 đảng viên cao tuổi trên địa bàn thị trấn Lộc Hà.

Chủ đề MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast