Thế giới ghi nhận gần 6 triệu người tử vong vì đại dịch COVID-19

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h30 sáng 26/2, thế giới ghi nhận tổng cộng 433.521.915 ca mắc COVID-19, trong đó có 5.956.512 ca tử vong và hơn 64,6 triệu bệnh nhân đang điều trị.

Thế giới ghi nhận gần 6 triệu người tử vong vì đại dịch COVID-19

Nhân viên y tế chăm sóc trẻ em mắc COVID-19 tại khu cách ly ở trung tâm y tế Kaplan, thành phố Rehovot, Israel, ngày 26/1/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h30 sáng 26/2 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 433.521.915 ca mắc COVID-19, trong đó có 5.956.512 ca tử vong.

Hơn 362,96 triệu bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục trong khi vẫn còn hơn 64,6 triệu bệnh nhân chưa khỏi.

Thái Lan ghi nhận 24.932 ca mắc mới, mức cao nhất từ trước tới nay, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên hơn 2,81 triệu ca. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp số ca mắc mới trong ngày tăng lên các mốc cao mới.

Trong khi đó, số ca tử vong cũng tăng thêm 41 ca, cao nhất trong 2 tháng, nâng tổng số ca tử vong vì dịch bệnh tại đây lên là 22.809 ca.

Hiện 71,3% trong tổng dân số 70 triệu người của Thái Lan đã được tiêm các mũi cơ bản, trong đó 28,5% đã được tiêm mũi tăng cường.

New Zealand thông báo ghi nhận thêm 13.606 ca mắc mới trong cộng đồng. Bên cạnh đó, có 6 ca phát hiện tại biên giới.

Hiện có 263 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại các bệnh viện ở nước này, trong đó có 5 ca cần chăm sóc tích cực (ICU).

Bộ Y tế kêu gọi tất cả người dân New Zealand đi tiêm mũi tăng cường sớm nhất có thể để giảm nguy cơ bị bệnh nặng và nhập viện. Từ khi dịch bùng phát đến nay, New Zealand ghi nhận tổng cộng 70.652 ca mắc.

Nước này đang áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nhất đề ngăn chặn làn sóng dịch bệnh, trong đó người dân được yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc ở nhiều địa điểm trong nhà và giới hạn tụ tập dưới 100 người.

Thủ đô Moskva của Liên bang Nga đã bãi bỏ một số biện pháp hạn chế được áp dụng để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Từ ngày 28/2, thủ đô Moskva sẽ bãi bỏ việc chặn thẻ đi lại của tất cả những cư dân trên 60 tuổi và người mắc bệnh mãn tính. Ngoài ra, yêu cầu chuyển 30% nhân viên sang chế độ làm việc từ xa cũng được chuyển từ mức “bắt buộc” thành “khuyến cáo.”

Hiện số ca nhiễm biến thể Omicron ở Moskva đã giảm mạnh hơn 3 lần so mới mức đỉnh ghi nhận hồi cuối tháng 1 vừa qua. Số ca nhập viện cũng giảm một nửa, trong đó trẻ em giảm tới 80%.

Các bệnh viện và phòng khám đa khoa ở Moskva đã trở lại hoạt động như lúc bình thường và tăng cường tiếp nhận bệnh nhân theo lịch.

Tại Đức, Bộ Y tế lo ngại số ca mắc COVID-19 trên thực tế cao hơn nhiều so với báo cáo, đồng thời kêu gọi người dân tiếp tục cảnh giác.

Theo bộ này, dù đỉnh dịch của làn sóng mới đã qua đi nhưng vẫn chưa đủ an toàn do số ca mắc mới vẫn cao nên người dân cần cảnh giác.

Thế giới ghi nhận gần 6 triệu người tử vong vì đại dịch COVID-19

Người dân chờ xét nghiệm COVID-19 tại Berlin, Đức, ngày 18/2/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 25/2, nước này ghi nhận 210.743 ca mắc mới, thấp hơn khoảng 9.300 ca so với một tuần trước đó. Hiện tỷ lệ mắc trong 7 ngày cũng tiếp tục giảm, xuống còn 1.259,5 ca/100.000 người.

Tuy nhiên, giới chức y tế lo ngại biến thể phụ của Omicron là BA.2 vẫn đang lây lan, hiện gây ra khoảng 16-17% số ca, và có thể lên đến 25% tại các thành phố lớn.

Tại châu Mỹ, Cuba đánh dấu ngày thứ 2 liên tiếp không có ca tử vong, giữ tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại nước này ở mức 8.494.

Nước này cũng ghi nhận thêm 626 ca mắc mới trong 2 giờ qua, nâng tổng số ca mắc lên là 1.068.148 ca. Hiện Cuba còn 2.586 ca chưa khỏi và con số này vẫn đang tiếp tục giảm.

Đến nay, 9,8 triệu trong tổng số 11,2 triệu dân nước này đã được tiêm phòng đủ các mũi cơ bản, trong đó có 5,9 triệu ngừoi đã được tiêm mũi tăng cường, sử dụng các vaccine nội địa Abdala, Soberana-02 và Soberana Plus.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast