Công an Cẩm Xuyên tịch thu, tiêu hủy gần 800 chim xốp, 5.000 que dính nhựa săn bắt chim trời

(Baohatinh.vn) - Cứ vào đầu tháng 9 dương lịch hằng năm, khi các loài chim tự nhiên di cư vào đất liền để sinh sản thì nạn săn bắt chim trời lại rộ lên. Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã ra quân để ngăn chặn hoạt động này.

Công an Cẩm Xuyên tịch thu, tiêu hủy gần 800 chim xốp, 5.000 que dính nhựa săn bắt chim trời

Bên cạnh việc phân bổ quân số tại các chốt kiểm soát để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, thời gian qua, Công an huyện Cẩm Xuyên đã chỉ đạo, triển khai thêm lực lượng thực hiện quyết liệt việc ngăn chặn, xử lý nạn săn bắt chim trời.

Công an Cẩm Xuyên tịch thu, tiêu hủy gần 800 chim xốp, 5.000 que dính nhựa săn bắt chim trời

Trong các ngày từ mùng 5 - 8/9, Công an huyện Cẩm Xuyên đã phối hợp cùng các lực lượng liên quan, kiểm tra, rà soát, tịch thu, tháo dỡ, tiêu hủy gần 800 chim xốp (chim giả bằng xốp), 5.000 que dính nhựa người dân dùng để săn bắt chim trời.

Công an Cẩm Xuyên tịch thu, tiêu hủy gần 800 chim xốp, 5.000 que dính nhựa săn bắt chim trời

Lực lượng chức năng đã thả 80 cá thể cò còn sống về với môi trường tự nhiên, xử lý nhiều loại dụng cụ, phương tiện dùng để săn bắt chim trời trên các cánh đồng. Công an huyện Cẩm Xuyên cũng đang phối hợp các đoàn thể ở các địa phương, nhanh chóng truy tìm chủ nhân của những dụng cụ trên để xử lý hành vi vi phạm.

Công an Cẩm Xuyên tịch thu, tiêu hủy gần 800 chim xốp, 5.000 que dính nhựa săn bắt chim trời

Thiếu tá Trần Xuân Phong - Phó trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Để “xóa sổ” nạn săn bắt, tận diệt chim trời, trong thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp với các địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền cho người dân; tổ chức ký cam kết với các hộ gia đình, khu dân cư về việc bảo vệ chim di cư. Đồng thời tăng cường ra quân xử lý nghiêm, triệt để tình trạng săn bắt chim trời tại các địa phương trên địa bàn huyện".

Chủ đề BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast