Nhân lên ý nghĩa, sức lan tỏa của đại hội Đảng các cấp

(Baohatinh.vn) - Hướng tới đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh đã phát động các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nhiều công trình có giá trị, thiết thực lập thành tích chào mừng...

Ngày 2/12/2014, UBND huyện Cẩm Xuyên ban hành Chỉ thị số 11 về việc tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm của năm 2015 là đưa 1-2 xã về đích nông thôn mới, phấn đấu không có xã nào dưới 10 tiêu chí; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, triển khai đăng ký các công trình chào mừng. Theo đó, dự kiến từ tháng 12/2014 - 9/2015, toàn huyện sẽ hoàn thành gần 70 công trình, trong đó một số xã triển khai nhiều công trình như: Cẩm Thịnh, Cẩm Lộc, Cẩm Minh…

Nhân lên ý nghĩa, sức lan tỏa của đại hội Đảng các cấp ảnh 1

Huyện Can Lộc đang đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, cải tạo khuôn viên bên ngoài trụ sở hành chính.

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Thanh Long cho biết: “Để triển khai xây dựng các công trình, huyện đã tổ chức ký kết phong trào thi đua thu hút đông đảo người dân hưởng ứng”. Được biết, các công trình gắn biển chào mừng đại hội Đảng cấp xã phải có trị giá trên 500 triệu đồng; công trình chào mừng đại hội Đảng bộ huyện trị giá trên 1 tỷ đồng…

Tại Can Lộc, theo tính toán, mỗi xã có ít nhất 2-3 công trình chào mừng đại hội Đảng cấp cơ sở. Ở cấp huyện, theo đại diện Ban quản lý các dự án xây dựng cơ bản thì hiện tại đã có nhiều công trình hoàn thành, bàn giao. Riêng trong tháng 3/2015, đã tiến hành bàn giao công trình nhà học 3 tầng Trường THCS Xuân Diệu với trị giá hơn 7 tỷ đồng; hoàn thành cơ bản đường Thiên Phú với chiều dài hơn 10 km, tổng vốn hơn 200 tỷ đồng, hiện chỉ còn 1 cây cầu đang thi công.

Đặc biệt, nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, chăn nuôi, huyện đang tập trung chỉ đạo hoàn thành sớm công trình đường vào trại chăn nuôi tập trung ở các xã: Sơn Lộc, Mỹ Lộc, Thượng Lộc, Phú Lộc với tổng vốn 15 tỷ đồng. Hiện, ở Mỹ Lộc đã hoàn thành, các xã khác đạt 50% khối lượng công việc.

Trưởng ban Xây dựng cơ bản huyện Can Lộc - Hoàng Bá Anh cho biết thêm: “Bên cạnh các công trình trên, huyện đang tập trung chỉ đạo để hoàn thành sớm các công trình có ý nghĩa đối với đại hội cũng như sự phát triển KT-XH của địa phương như: công viên thanh, thiếu niên trị giá gần 5 tỷ đồng, dự kiến đầu tháng 4/2015 hoàn thành với kiến trúc tổng thể gồm cây xanh, mặt nước, hình ảnh logo huyện; hệ thống đường giao thông vùng trũng đi qua các địa phương: Khánh Lộc, thị trấn, Vĩnh Lộc, Thượng Lộc, Vượng Lộc với tổng mức đầu tư 128 tỷ đồng, đến nay đã đạt 70% tiến độ, dự kiến hoàn thành vào cuối năm”.

Việc xây dựng các công trình chào mừng đại hội không chỉ có ý nghĩa đối với đại hội Đảng các cấp, mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng, phát huy lợi ích KT-XH, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Bởi vậy, cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành đúng tiến độ, đồng thời, tổ chức gắn biển để tạo hiệu ứng xã hội, từ đó nhân lên ý nghĩa, sức lan tỏa của đại hội Đảng các cấp.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast