Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Can Lộc lần thứ II

Sáng 15/5, Ban đại diện Phật giáo huyện Can Lộc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ II (nhiệm kỳ 2012-2017), dự đại hội có Chủ tịch UBMT TQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Từ Văn Diện, đại điện Ban tôn giáo Tỉnh, Công an tỉnh, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm Phó chủ tịch Hội đồng trị sự-Trưởng ban Hoằng pháp giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo huyện Can Lộc cùng các đại biểu tăng, ni, cư sỹ phật tử ban trị sự tỉnh, huyện.

Trong đại hội Phật giáo huyện Can Lộc nhiệm kỳ I (2007-2012), với truyền thống yêu nước của Phật giáo Việt Nam, chư Tăng cùng phật tử thiện tín huyện Can Lộc luôn đoàn kết, hòa hợp, tương thân tương ái trong cuộc sống. Đó là những yếu tố quan trọng giúp cho Ban đại diện triển khai tốt về mọi mặt công tác Phật sự xã hội của huyện Can Lộc ngày càng phát triển vững mạnh, an ninh chính trị ổn định, đời sống nhân dân không người được cải thiện. Có được kết quả đó là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Ban trị sự Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh, sự giúp đỡ của các cấp Đảng ủy, chính quyền, UBMTTQ các cấp…Nối tiếp truyền thống “Hộ quốc-An dân”, Ban đại diện Phật giáo Can Lộc, chư Tăng phật tử đã tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình nghèo có người tàn tật cô đơn không nơi nương tự, nhân dân bị thiên tai bão lũ...

Đại hội đã bầu Ban đại diện Phật giáo huyện nhiệm kỳ 2012-2017 và cử 50 đại biểu là tăng, ni, cư sỹ, phật tử tham dự đại hội Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh. Tại Đại hội, Ban đại diện Phật giáo huyện Can Lộc đã trao tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast