Cưỡng chế người đổ đất đá thay đổi hiện trạng đất công ở TX Hồng Lĩnh

(Baohatinh.vn) - Hôm nay (9/8), UBND phường Trung Lương (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) tổ chức cưỡng chế thành công, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm pháp luật về đất đai, tự ý chiếm đất, đổ đất đá thay đổi hiện trạng đất công với ông Trần Văn Thuận (thôn 1, xã Xuân Lam, Nghi Xuân).

Cưỡng chế người đổ đất đá thay đổi hiện trạng đất công ở TX Hồng Lĩnh

Vị trí phần đất công bị gia đình ông Trần Văn Thuận đổ đất đá

Ngày 9/5, UBND phường Trung Lương tiếp nhận trình báo của người dân tổ dân phố Phúc Sơn (phường Trung Lương) về việc có người tự ý đổ đất, đá phần đất hành lang Quốc lộ 1A và đất công thuộc xứ đồng Cây Đa nằm phía ngoài đê La Giang.

Ông Nguyễn Duy Đăng - Chủ tịch UBND phường Trung Lương cho biết: "Ngay sau khi tiếp nhận trình báo của người dân, UBND phường đã tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc và phát hiện gia đình ông Trần Văn Thuận ở thôn 1, xã Xuân Lam (Nghi Xuân) trong quá trình đào phá núi, cải tạo đất để làm nhà thờ (phần đất phá, cải tạo nằm sát chân núi Hồng Lĩnh, thuộc địa giới xã Xuân Lam, Nghi Xuân) đã tự đổ đất đá lên phần hành lang Quốc lộ 1A và một phần đất công của UBND phường Trung Lương quản lý thuộc xứ đồng Cây Đa (tổ dân phố Phúc Sơn). Diện tích đổ khoảng hơn 200m2, khối lượng đất đá đã bồi đắp khoảng 400m3.

Cưỡng chế người đổ đất đá thay đổi hiện trạng đất công ở TX Hồng Lĩnh

Gia đình ông Trần Văn Thuận đào núi, cải tạo đất để làm nhà thờ thuộc địa giới xã Xuân Lam (Nghi Xuân) nhưng tự ý đưa đất đổ lên diện tích đất công thuộc địa phận phường Trung Lương

“Hành vi của gia đình ông Trần Văn Thuận đã vi phạm pháp luật về đất đai. Vì vậy, UBND phường Trung Lương đã lập biên bản làm việc, đồng thời yêu cầu gia đình ông Trần Văn Thuận phải dời dọn đất đá để hoàn trả lại mặt bằng nói trên, xong trước ngày 15/5/2019” , ông Nguyễn Duy Đăng nói thêm.

Ngày 10/5/2019, UBND phường Trung Lương ra thông báo về hành vi vi phạm của gia đình ông Trần Văn Thuận. Mặc dù đã nhận được thông báo nhưng gia đình ông Trần Văn Thuận vẫn không chấp hành.

Cưỡng chế người đổ đất đá thay đổi hiện trạng đất công ở TX Hồng Lĩnh

Lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế dời dọn đất đá để hoàn trả lại hiện trạng ban đầu

Ngày 20/5/2019, UBND phường Trung Lương nhận được đơn đề nghị xin được san lấp mặt bằng vườn ở của ông Trần Văn Thuận và một số giấy tờ kèm theo.

Qua xem xét nội dung đơn và các giấy tờ kèm theo của ông Thuận, đối chiếu hồ sơ lưu trữ và quy định của pháp luật thì phần đất mà gia đình ông Thuận tự ý đổ đất, đá bồi lấp thuộc quyền quản lý của Nhà nước, hiện chưa giao, cấp cho bất kỳ hộ gia đình, cá nhân hay tổ chức nào sử dụng. Đồng thời, gia đình ông Thuận không có bất kỳ căn cứ nào về quyền sử dụng đất đối với phần đất công nêu trên.

Ông Nguyễn Duy Đăng cho biết: UBND phường Trung Lương không chấp thuận đơn đề nghị xin san lấp mặt bằng vườn ở của gia đình, đồng thời yêu cầu gia đình ông Trần Văn Thuận khẩn trương thực hiện việc dời dọn đất đá để hoàn trả lại mặt bằng lại cho nhà nước như trong thông báo. Tuy nhiên, đến ngày 4/6, gia đình này vẫn chưa chấp hành.

Cưỡng chế người đổ đất đá thay đổi hiện trạng đất công ở TX Hồng Lĩnh

Việc tổ chức cưỡng chế vi phạm diễn ra theo đúng quy định hiện hành

Ngày 19/6/2019, UBND phường Trung Lương ban hành Quyết định số 124/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai số tiền 2.000.000 đồng đối với ông Trần Văn Thuận vì đã vi phạm hành chính: Chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất. Biện pháp khắc phục hậu quả, buộc khôi phục tình trạng của đất trước khi vi phạm trước ngày 30/6/2019.

Ngày 19/7/2019, UBND phường Trung Lương ban hành Quyết định số 134/QĐ-CCXP cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Trần Văn Thuận.

“Đây là vụ việc phức tạp, liên quan đến công dân ngoài địa bàn (xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân) nên rất khó trong công tác xử lý vi phạm, vị trí đất bị lấn chiếm lại nằm giáp ranh địa giới hành chính giữa 2 phường, xã thuộc 2 huyện, thị. Tuy nhiên, việc tổ chức cưỡng chế vi phạm diễn ra theo đúng quy định hiện hành. Quá trình cưỡng chế bảo đảm an toàn về người và tài sản, an ninh trật tự tại địa bàn được giữ vững. Mọi chi phí trong quá trình cưỡng chế do ông Thuận chi trả”, ông Nguyễn Duy Đăng khẳng định.

Chủ đề Tài nguyên – môi trường

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast