Trao tặng 26 bộ máy tính và các suất quà cho một trường tiểu học ở miền núi

(Baohatinh.vn) - Trường Tiểu học Hương Thuỷ, xã Hương Thủy (Hương Khê) là đơn vị duy nhất ở Hà Tĩnh được nhận hỗ trợ máy tính từ Tổ chức Quốc tế phi lợi nhuận, phi chính phủ về giáo dục trẻ em WiFEC.

Trao tặng 26 bộ máy tính và các suất quà cho một trường tiểu học ở miền núi

Sáng 26/11, Tổ chức Quốc tế phi lợi nhuận, phi chính phủ về giáo dục trẻ em WiFEC tổ chức lễ ký kết và bàn giao phòng học trực tuyến tại Trường Tiểu học Hương Thuỷ, xã Hương Thủy (Hương Khê, Hà Tĩnh). (Trong ảnh: Tiến sỹ Phan Thị Hoa - đại diện WiFEC ký kết văn bản bàn giao phòng học trực tuyến cho Trường Tiểu học Hương Thủy).

Trao tặng 26 bộ máy tính và các suất quà cho một trường tiểu học ở miền núi

Tại buổi lễ, đại diện WiFEC đã trao tặng 26 bộ máy tính (có kết nối internet, tai nghe và webcam trên từng máy); 1 máy chiếu 120 inch và camera phục vụ việc học tập của học sinh tại trường.

Trao tặng 26 bộ máy tính và các suất quà cho một trường tiểu học ở miền núi

Dịp này, WiFEC cũng các phần quà tổng trị giá 15 triệu đồng, gồm 20 suất học bổng....

Trao tặng 26 bộ máy tính và các suất quà cho một trường tiểu học ở miền núi

...và 30 cặp sách cho 50 học sinh của nhà trường gặp hoàn cảnh khó khăn.

Trao tặng 26 bộ máy tính và các suất quà cho một trường tiểu học ở miền núi

Tổ chức này cũng trao tặng hơn 200 đầu sách cho thư viện nhà trường.

Trao tặng 26 bộ máy tính và các suất quà cho một trường tiểu học ở miền núi

Sau lễ bàn giao, WiFEC đã tổ chức các lớp học trực tuyến miễn phí tiếng Anh cho các em học sinh Trường Tiểu học Hương Thủy. Đây là hoạt động thuộc dự án Trường học thu nhỏ (Minischool), với mong muốn trao cơ hội tiếp cận giáo dục đến trẻ em ở vùng núi khó khăn tại Hà Tĩnh.

WiFEC - “Wings for the Future - Education through Connection” được thành lập từ tháng 3/2020; là tổ chức phi lợi nhuận quốc tế về giáo dục trẻ em, ưu tiên trẻ em vùng khó khăn.

Đến nay, WiFEC đã quy tụ gần 300 thành viên và tình nguyện viên đến từ 11 quốc gia cùng chung sức hỗ trợ gần 400 em học sinh nghèo bằng các hoạt động giáo dục hiệu quả. Cụ thể, WiFEC đã tổ chức hơn 2.000 buổi học trực tuyến miễn phí cho 400 học sinh nghèo thông qua dự án “Trường học Online”.

Ngoài ra, WiFEC còn huy động và ủng hộ các đầu sách miễn phí thông qua “WiFEC Library”, trang bị kỹ năng mềm cho các bé qua “WiFEC Lifeskills”, trao học bổng cho học sinh đặc biệt khó khăn trong dự án “Học bổng chắp cánh tương lai”.

WiFEC được Trung tâm Hỗ trợ giáo dục thanh thiếu niên Việt Nam (Hội Khuyến Học Việt Nam) bảo hộ về mặt pháp luật.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast