Sân chơi bổ ích “kéo” học sinh ra khỏi màn hình tivi, điện thoại

(Baohatinh.vn) - Đến nay, Đức Thọ (Hà Tĩnh) có hơn 123 CLB thể dục thể thao tạo sân chơi bổ ích, thu hút đông đảo người dân tham gia, đặc biệt là lứa tuổi học sinh.

Sân chơi bổ ích “kéo” học sinh ra khỏi màn hình tivi, điện thoại

Tại khu liên hiệp thể thao huyện Đức Thọ, vào các buổi chiều trong tuần, rất đông thành viên các CLB như: bóng đá, võ thuật, bóng chuyền, cầu lông... đến tham gia tập luyện. Mỗi CLB có từ 20 - 50 người, được thành lập tùy theo sở thích của từng nhóm.

Sân chơi bổ ích “kéo” học sinh ra khỏi màn hình tivi, điện thoại

Để mô hình CLB thể thao hoạt động có chiều sâu, hiệu quả, Trung tâm VH-TT huyện Đức Thọ đã lựa chọn các môn là thế mạnh của địa phương. Trong quá trình hoạt động, các CLB đều nhận được sự trợ giúp của đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên Trung tâm.

Sân chơi bổ ích “kéo” học sinh ra khỏi màn hình tivi, điện thoại

Em Nguyễn Đình Duy Kiên - thành viên CLB bóng đá nghiệp dư huyện Đức Thọ cho biết: "Em rất thích bộ môn bóng đá. Tham gia CLB bóng đá nghiệp dư của huyện, em được huấn luyện viên hướng dẫn các kỹ thuật cơ bản. Được chơi bóng, được học đá bóng là ước mơ của em”.

Sân chơi bổ ích “kéo” học sinh ra khỏi màn hình tivi, điện thoại

Ông Nguyễn Viết Hạ - huấn luyện viên CLB bóng chuyền huyện Đức Thọ cho hay: "Trong quá trình huấn luyện, giảng dạy, chúng tôi triển khai các phương pháp, cường độ tập luyện phù hợp với từng lứa tuổi. Hầu hết các em tham gia lớp này đều có năng khiếu và ý thức tập luyện rất tốt. Qua các CLB này, chúng tôi phát hiện và tuyển chọn các em có năng khiếu cho đội tuyển của huyện tham gia các giải đấu".

Sân chơi bổ ích “kéo” học sinh ra khỏi màn hình tivi, điện thoại

Ông Nguyễn Văn Minh - Tổ dân phố 2, thị trấn Đức Thọ cho biết: Các lớp tập luyện thể thao như thế này hết sức ý nghĩa, góp phần nâng cao thể lực, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các cháu. Nếu không có các CLB này, phụ huynh sẽ rất khó "kéo" các cháu ra khỏi màn hình tivi, điện thoại trong suốt mấy tháng hè.

Sân chơi bổ ích “kéo” học sinh ra khỏi màn hình tivi, điện thoại

Đến nay, toàn huyện Đức Thọ có hơn 123 CLB thể dục thể thao, ở tất cả các xã, thị trấn, khối cơ quan, đơn vị, trường học. Hằng năm, huyện Đức Thọ tổ chức hơn 60 giải thi đấu thể thao cấp huyện, và xã. Đây là những sân chơi thiết thực để các CLB được giao lưu, thi đấu, cũng là dịp để huyện Đức Thọ tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham gia thi đấu các giải thể thao thành tích cao.

Sân chơi bổ ích “kéo” học sinh ra khỏi màn hình tivi, điện thoại

Theo ông Nguyễn Thế Minh - Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT huyện: “Hiện nay, có một số môn thể thao mũi nhọn như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bơi lội được nhiều người tham gia tích cực. Trong quá trình phát triển này, chúng tôi đã nhận được sự cổ vũ, hưởng ứng nhiệt tình của các bậc phụ huynh, các mạnh thường quân".

Sân chơi bổ ích “kéo” học sinh ra khỏi màn hình tivi, điện thoại

Với sự đa dạng các CLB, người dân trên địa bàn huyện Đức Thọ thoải mái lựa chọn sân chơi phù hợp để rèn luyện sức khỏe. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast