Ngắm “Đệ nhất danh quả” Hà Tĩnh mùa thu hoạch

(Baohatinh.vn) - Người dân Hương Khê (Hà Tĩnh) đã vào mùa thu hoạch bưởi Phúc Trạch. Với sắc vàng chín mọng, thứ quả được mệnh danh là “Đệ nhất danh quả” này chưa bao giờ khiến người tiêu dùng lẫn các thương lái thất vọng...

Ngắm “Đệ nhất danh quả” Hà Tĩnh mùa thu hoạch

Vượt qua dịch bệnh COVID-19 và thời tiết khắc nghiệt, người dân Hương Khê đã nỗ lực bảo vệ vẹn nguyên vựa bưởi đặc sản.

Ngắm “Đệ nhất danh quả” Hà Tĩnh mùa thu hoạch

Thời Pháp thuộc, bưởi Phúc Trạch đật giải cao trong cuộc đấu xảo quả ngon toàn Đông Dương. Năm 2002, bưởi Phúc Trạch lọt vào danh sách 7 loại quả quý hiếm quốc gia, cấm xuất khẩu giống.

Ngắm “Đệ nhất danh quả” Hà Tĩnh mùa thu hoạch

Bởi vậy, bưởi Phúc Trạch được xem là “đệ nhất danh quả” của huyện miền núi Hương Khê.

Ngắm “Đệ nhất danh quả” Hà Tĩnh mùa thu hoạch

Những ngày này, miệt vườn Hương Khê căng tràn sức sống bởi cơ man những quả bưởi vàng óng ánh đến kỳ thu hoạch. Sản lượng bưởi toàn huyện năm nay ước đạt 21 nghìn tấn.

Ngắm “Đệ nhất danh quả” Hà Tĩnh mùa thu hoạch

Thông thường, vụ thu hoạch bưởi sẽ bắt đầu từ cuối tháng 7 âm lịch hằng năm. Đặc biệt, bưởi sẽ đạt độ ngon nhất vào dịp tết Trung thu. Song, năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên việc tiêu thụ bưởi thời gian đầu gặp không ít khó khăn.

Ngắm “Đệ nhất danh quả” Hà Tĩnh mùa thu hoạch

Với sự vào cuộc kịp thời, chủ động của các cấp, ngành ở Hà Tĩnh, những khó khăn dần được tháo gỡ, bưởi Phúc Trạch đang tiêu thụ tương đối tốt.

Ngắm “Đệ nhất danh quả” Hà Tĩnh mùa thu hoạch

Trong đó, việc tiêu thụ qua sàn thương mại điện tử đang là hướng đi chủ đạo. Trong ảnh: Đại diện sàn thương mại điện tử Postmart.vn đến tận vườn để kiểm tra chất lượng, lựa chọn đối tác ký kết tiêu thụ sản phẩm bưởi Phúc Trạch trên sàn.

Ngắm “Đệ nhất danh quả” Hà Tĩnh mùa thu hoạch

Anh Trần Xuân Loát - Giám đốc HTX Nông nghiệp Choa chia sẻ, với sự giúp sức của chính quyền, các đơn vị cùng cộng đồng, việc tiêu thụ bưởi đã thuận tiện hơn.

Ngắm “Đệ nhất danh quả” Hà Tĩnh mùa thu hoạch

Nhiều đối tác đã trực tiếp đến tận đơn vị để ký kết hợp đồng hợp tác tiêu thụ bưởi. Trong đó có một số đơn vị đã đề cập đến việc đem bưởi Phúc Trạch chào hàng ở thị trường nước ngoài, hướng đến xuất khẩu. Trong ảnh: HTX Nông nghiệp Choa ký kết hợp tác tiêu thụ với sàn thương mại điện tử Voso.vn.

Ngắm “Đệ nhất danh quả” Hà Tĩnh mùa thu hoạch

Được biết, tới đây, tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ bưởi Phúc Trạch.

Ngắm “Đệ nhất danh quả” Hà Tĩnh mùa thu hoạch

Do đó, các nhà vườn trồng, kinh doanh bưởi Phúc Trạch đang tất bật chuẩn bị, lựa chọn những sản phẩm chất lượng tốt nhất tham gia sự kiện.

Ngắm “Đệ nhất danh quả” Hà Tĩnh mùa thu hoạch

UBND huyện Hương Khê cũng đã phối hợp với Ban quản lý Chợ huyện bố trí một khu vực dành riêng cho hoạt động kinh doanh bưởi Phúc Trạch. Khu vực này không thu phí để tạo thuận lợi cho việc mua bán và đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Ngắm “Đệ nhất danh quả” Hà Tĩnh mùa thu hoạch

Với những nỗ lực kết nối tiêu thụ, đến nay, sản lượng tiêu thụ bưởi Phúc Trạch ước đạt khoảng hơn 500 tấn. Người dân địa phương kỳ vọng thứ quả đặc sản này sẽ tiếp tục vươn xa.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast