Tiếp tục tấn công, trấn áp quyết liệt tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân

(Baohatinh.vn) - Chiều 22/7, BCĐ 138 Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác phòng chống tội phạm 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ từ nay đến cuối năm. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng BCĐ 138/CP và Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng BCĐ 138/CP và Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng BCĐ 138/CP và Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị

Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng trong cả nước đã điều tra, khám phá 22.002 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 45.261 đối tượng, đạt tỷ lệ 75,58%; triệt phá 1.469 băng nhóm tội phạm các loại, trong đó có nhiều băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm. Đã phát hiện 7.025vụ phạm tội về kinh tế, tham nhũng, nhiều hơn 3,23% so với cùng kỳ năm 2013, điều tra làm rõ nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn trong một số ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm.

Triển khai quyết liệt Công điện của Chính phủ, các kế hoạch, biện pháp đấu tranh phòng, chống ma túy; đẩy mạnh thực hiện kế hoạch giải quyết tình hình phức tạp về ma túy tại một số địa bàn trọng điểm và tăng cường phối hợp các lực lượng đấu tranh với tội phạm về ma túy tại khu vực biên giới, cửa khẩu và trên biển. Qua đó các lực lượng đã phát hiện, bắt giữ 9.214 vụ, 13.873 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 246,039 kg hêrôin, 103,462 kg và hơn 302.048 viên ma túy tổng hợp, 656,893 kg cần sa. Bắt, thanh loại, vận động đầu thú gần 5 nghìn đối tượng truy nã, trong đó có trên 1 nghìn đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.

Tại Hà Tĩnh, từ đầu năm đến nay xảy ra 392 vụ phạm pháp hình sự, tăng17 vụ (4,5%) so với cùng kỳ năm 2013, làm 12 người chết, 308 người bị thương, thiệt hại tài sản trên 23 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã điều tra, khám phá 313 vụ, 638 đối tượng phạm pháp hình sự (đạt 79%); triệt phá 64 ổ nhóm, 327 đối tượng cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng…; khởi tố điều tra 349 vụ,789 đối tượng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu một số tồn tại ở các địa phương, các ngành còn lúng túng, xử lý chậm trong các vụ việc gây rối TTCC; công tác phòng ngừa, nắm tình hình vẫn hạn chế; tuyên truyền còn mang tính chung chung; công tác phối hợp giữa các ngành trong đấu tranh phòng chống tội phạm còn mang tính hình thức…

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, thời gian tới các bộ, ngành, địa phương căn cứ kế hoạch công tác năm 2014 của Ban Chỉ đạo 138/CP và các nhiệm vụ được phân công, tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm và phòng, chống ma túy. Tăng cường công tác nắm tình hình, triển khai toàn diện các mặt công tác phòng, chống tội phạm, làm tốt công tác tham mưu triển khai các kế hoạch, chuyên đề công tác lớn trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên trên các tuyến địa bàn trọng điểm.

Tập trung thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm có tổ chức tại 18 địa bàn trọng điểm; tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự nhất là quản lý vũ khí, vật liệu nổ. Chỉ đạo duy trì hoạt động của mô hình kết hợp các lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát vũ trang, chủ động phòng ngừa tội phạm, phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn yêu cầu trên tinh thần kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Công an tỉnh cần bổ cứu chương trình, kế hoạch của đơn vị trong thời gian tới.

Lực lượng Công an phải chủ động nắm tình hình, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh và xử lý nghiêm các loại tội phạm. Các ngành phải có sự phối hợp chặt chẽ với ngành Công an và xác định công tác đấu tranh phòng chống tội phạm là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast