Tập trung mọi nguồn lực xây dựng Gia Phố thành xã điểm nông thôn mới của quốc gia

Ngày 16-3, đoàn công tác Bộ Công thương do Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp địa phương Nguyễn Thăng Long dẫn đầu đi kiểm tra tiến độ xây dựng mô hình nông thôn mới xã Gia Phố (Hương Khê – Hà Tĩnh). Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ cùng các ban, ngành liên quan tham dự.

Đến nay, toàn xã Gia Phố đã hoàn thành 1.914m đường bê tông, 2,5 km kênh bê tông, khởi công tu sửa nâng cấp trụ sở UBND xã và làm mới nhà làm việc của Đảng ủy, các đoàn thể với tổng giá trị hơn 2.742 triệu đồng. Xã cũng đã xây dựng nhà ở cho 48/67 hộ nghèo; xây mới và chỉnh trang 285 công trình vệ sinh…

Lãnh đạo xã Gia Phố đề xuất với Bộ Công thương quan tâm hỗ trợ xây dựng hệ thống điện; xây dựng khu TTCN tại xóm Phổ Hương với diện tích 30ha; đầu tư xây dựng mới chợ Sơn tại thị trấn để nhân dân Gia Phố có điều kiện kinh doanh tăng thu nhập.

Phó Cục trưởng Nguyễn Thăng Long hứa sẽ hỗ trợ tối đa, giải quyết trong quyền hạn của Bộ. Trong đó, về điện nông thôn sẽ làm việc với Tập đoàn điện lực xem xét điều chỉnh lộ trình về thời gian, ưu tiên đầu tư về điện cho các xã mô hình điểm; đôn đốc Bộ Xây dựng ra văn bản tiêu chuẩn xây dựng chợ nông thôn để đầu tư xây dựng theo tiêu chí… Hà Tĩnh cần sớm lập đề án trình Bộ Công Thương để đăng ký hỗ trợ vốn từ chương trình khuyến công quốc gia.

Tiếp thu những ý kiến của đoàn công tác, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ yêu cầu Sở Công thương khảo sát cụ thể trên quy hoạch để xây dựng khu tiểu thủ công nghiệp; cơ sở hạ tầng nông thôn và cải tạo nâng cấp chợ Sơn theo đúng tiêu chí với quy mô, phù hợp nhu cầu thực tế của địa phương bằng vốn lồng ghép để đạt được kế hoạch đề ra.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast