Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững an ninh trật tự trong mọi tình huống

(Baohatinh.vn) - Sáng 9/1, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Hà Tĩnh tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2018, triển khai nhiệm vụ 2019. Ủy viên dự khuyết BCHTW Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đặng Quốc Khánh dự và chỉ đạo hội nghị.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững an ninh trật tự trong mọi tình huống

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lê Văn Sao báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo năm 2018

Năm 2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên về công tác đảm bảo ANTT; chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các mặt công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Năm qua, Đảng ủy Công an tỉnh ban hành các văn bản, kế hoạch chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố, thị xã tập trung lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đấu tranh ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch… góp phần đảm bảo an ninh biên giới, tuyến biển, an ninh nông thôn, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, nội bộ; bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội... ; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tai tệ nạn xã hội, đảm bảo TTATGT, phòng chóng cháy nổ.…

Kết quả, toàn lực lượng đã điều tra khám phá trên 400 vụ, 903 đối tượng phạm tội về TTXH (trong đó trọng án đạt 100%); triệt phá 39 ổ nhóm, bắt 227 đối tượng; bắt, vận động 38 đối tượng truy nã, giải quyết hàng trăm vụ việc xẩy ra tại cơ sở, không để phức tạp nảy sinh… góp phẩn giữ vững ANCT và TTATXH trên địa bàn. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh luôn chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất…

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững an ninh trật tự trong mọi tình huống

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Võ Trọng Hải phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu và các đồng chí trong Ban Thường vụ đã đóng góp ý kiến, đánh giá những mặt được, chưa được trong công tác tham mưu, chỉ đạo, thực hiện các mặt công tác đảm bảo ANTT và đưa ra các giải pháp sát với tình hình thực tế trên từng lĩnh vực để triển khai thực hiện trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, đoàn kết, thống nhất của lực lượng Công an trong thời gian qua, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Trong đó, lực lượng Công an làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu các giải pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc ngay tại cơ sở, không để phức tạp nẩy sinh; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, “tín dụng đen”; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng…

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững an ninh trật tự trong mọi tình huống

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trước yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới, đồng chí Đặng Quốc Khánh chỉ đạo Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của cấp trên. Đồng thời, chú trọng công tác xây dựng lực lượng trong đó tập trung đào tạo CBCS chuyên sâu về nghiệp vụ, bố trí CBCS đúng năng lực sở trường để phát huy hiệu quả trong công tác; tăng cường lực lượng hướng về cơ sở; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong giải quyết các vấn đề liên quan đến ANTT; làm tốt công tác bảo vệ nội bộ.

Tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm hoạt động có tổ chức, tội phạm hoạt động trên lĩnh vực “tín dụng đen”, tội phạm khai thác tài nguyên khoáng sản, tai tệ nạn xã hội; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới… giữ vững ANTT, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast