Tôn tạo tượng đài anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng giữa rừng chè Hương Khê

(Baohatinh.vn) - Bằng nguồn xã hội hoá, tuổi trẻ Hương Khê đã kêu gọi, quyên góp kinh phí hơn 30 triệu đồng để tôn tạo tượng đài anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng tại Xí nghiệp chè 20/4, xã Hương Trà (Hương Khê, Hà Tĩnh).

Tôn tạo tượng đài anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng giữa rừng chè Hương Khê

Tượng đài anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng được xây dựng từ năm 1977 tại Nông trường 20/4, nay là Xí nghiệp Chè 20/4, xã Hương Trà. Sau nhiều năm, tượng đài đã xuống cấp. Hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), đầu năm 2021, Huyện đoàn Hương Khê đã tổ chức phát động, kêu gọi nguồn lực xã hội hoá để tôn tạo khuôn viên tượng đài.

Tôn tạo tượng đài anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng giữa rừng chè Hương Khê

Sau khi có nguồn kinh phí 100% từ xã hội hoá, đầu tháng 3/2021, đoàn viên, thanh niên Hương Khê đã tiến hành tôn tạo lại tượng đài; lắp đặt thêm hệ thống pano tuyên truyền về cuộc đời, quá trình hoạt động của anh Lý Tự Trọng; sơn, sửa lại khuôn viên. Sau 2 tuần triển khai, đến nay công trình đã hoàn thành, tổng kinh phí thực hiện khoảng hơn 30 triệu đồng.

Tin liên quan:

Chủ đề NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN 26/3

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast