Xúc động với MV của giáo viên, học sinh Hà Tĩnh ca ngợi chiến sĩ ngành y nơi tuyến đầu chống dịch

(Baohatinh.vn) - MV ca nhạc cover từ bài hát: “Đường Trường Sơn xe anh qua” của nhạc sĩ Văn Dung được giáo viên, học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (Lộc Hà, Hà Tĩnh) thực hiện đã gửi lời tri ân tới những chiến sĩ ngành y trên tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Trích đoạn MV "Bài ca chiến sĩ ngành y", do giáo viên và học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi thực hiện

Xúc động với MV của giáo viên, học sinh Hà Tĩnh ca ngợi chiến sĩ ngành y nơi tuyến đầu chống dịch

MV “Bài ca chiến sĩ ngành y” với những lời ca xúc động, ca ngợi các y, bác sĩ nói riêng và những lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19 nói chung, do thầy giáo Phạm Duy Diễn viết lời, dựa trên bản nhạc bài hát: “Đường Trường Sơn xe anh qua” của nhạc sĩ Văn Dung.

Sau một tuần thực hiện thu âm và dựng hình, tối ngày 17/4, MV đã ra mắt trên trang web của trường, nhận được sự hưởng ứng tích cực của giáo viên và học sinh.

Xúc động với MV của giáo viên, học sinh Hà Tĩnh ca ngợi chiến sĩ ngành y nơi tuyến đầu chống dịch

Thầy Phạm Duy Diễn, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi - người viết lại lời mới cho bài hát.

Thầy Phạm Duy Diễn, người soạn lời mới cho bài hát chia sẻ: “Biết được sự hi sinh thầm lặng của những chiến sĩ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch Covid-19, tôi vô cùng xúc động và nảy ý tưởng muốn làm một MV ca nhạc ca ngợi họ.

Tôi trình bày ý tưởng với thầy Nguyễn Hồng Hải, Hiệu trưởng nhà trường và được thầy cổ vũ. Ngay trong đêm đó, tôi đã thức đến tận 1 giờ sáng để viết lại lời mới dựa trên ca khúc “Đường Trường Sơn xe anh qua”.

Lựa chọn ca khúc này là vì lúc đó những hình ảnh toàn Đảng, toàn dân tham gia chống dịch khiến tôi nghĩ đến những chiến sĩ xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước trong cuộc kháng chiến chống Mỹ”.

Xúc động với MV của giáo viên, học sinh Hà Tĩnh ca ngợi chiến sĩ ngành y nơi tuyến đầu chống dịch

Em Phan Thị Việt Ngọc, lớp 12A7, Phó bí thư Đoàn trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, người dàn dựng MV. (Ảnh: NVCC)

Ý tưởng của thầy Diễn nhận được sự ủng hộ của các giáo viên và học sinh trong trường. Lời bài hát được gửi tới những “ca sỹ” của trường và mỗi người tiến hành thu âm riêng tại phòng thu. Sau đó, bộ phận hậu kỳ kết nối lại, hòa âm và dựng video. Thời gian thực hiện chỉ trong 1 tuần, kể từ khi có ý tưởng.

Em Phan Thị Việt Ngọc, lớp 12A7, Phó bí thư Đoàn trường cho biết: “Khi thầy Diễn gửi bài hát cho em, em cảm thấy lời hát rất xúc động và ý nghĩa. Vậy là em tự nhẩm hát rồi nghĩ đến những hình ảnh sẽ lồng vào MV như thế nào. Em lên mạng xem các bài báo và đề xuất với thầy chọn lọc hình ảnh đẹp về công việc của các bác sĩ chống dịch để lồng vào video.

Em nghĩ, không chỉ em mà bạn bè em khi xem và nghe MV này sẽ hiểu hơn về công việc phòng chống dịch Covid-19 quan trọng ra sao và các chiến sĩ ngành y cũng như lực lượng chống dịch khác phải hi sinh như thế nào?”.

Xúc động với MV của giáo viên, học sinh Hà Tĩnh ca ngợi chiến sĩ ngành y nơi tuyến đầu chống dịch

Cô giáo Nguyễn Thái Hà, giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi. (Ảnh cắt từ MV)

Được biết, không chỉ làm MV ca ngợi những chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, thời gian qua, giáo viên và học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi còn có nhiều hoạt động ý nghĩa, chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi Covid-19.

Tiêu biểu như: Nấu 123 suất ăn ủng hộ khu cách ly tập trung ở xã Ích Hậu (Lộc Hà); tặng 250 mũ kính chống giọt bắn, 30 kg gạo, 150 chai nước uống, 5 lít nước sát khuẩn... cho các khu cách ly khác trên địa bàn Lộc Hà; tặng 4 điện thoại thông minh và hàng chục thẻ sim 4G cho học sinh nghèo, giúp các em có điều kiện học online...

Xúc động với MV của giáo viên, học sinh Hà Tĩnh ca ngợi chiến sĩ ngành y nơi tuyến đầu chống dịch

Ban Giám hiệu Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi tặng mũ kính chắn giọt bắn, gạo và nước sát khuẩn cho lực lượng phòng dịch xã Thịnh Lộc (Lộc Hà).

Thầy Nguyễn Hồng Hải - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi chia sẻ: “Các hoạt động chung tay cùng cộng đồng chống dịch Covid-19 của nhà trường không chỉ xuất phát từ trách nhiệm của một đơn vị trong ngành giáo dục mà chúng tôi còn xem đây là dịp giáo dục nhận thức một cách sâu rộng đến toàn thể giáo viên và học sinh về ý thức phòng dịch, nhất là về tình yêu Tổ quốc”.

Thầy Hải cũng cho biết, nhà trường sẽ tiếp tục các hoạt động chung tay cùng toàn dân đẩy lùi dịch Covid-19 trong thời gian tới.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast