Chàng trai Hà Tĩnh miệt mài trên “chuyến xe 0 đồng” cứu trợ lũ lụt ở miền Trung

(Baohatinh.vn) - Tiếp sức cho các đoàn cứu trợ, Hoàng Phan Quốc Huy (SN 1998, TP Hà Tĩnh) đã nhận vận chuyển miễn phí nhiều chuyến hàng, kịp thời tiếp tế nhu yếu phẩm, hàng hóa vào vùng tâm lũ Hà Tĩnh và các tỉnh miền Trung.

Chàng trai Hà Tĩnh miệt mài trên “chuyến xe 0 đồng” cứu trợ lũ lụt ở miền Trung

Những chuyến xe “0 đồng” của Quốc Huy phục vụ đồng bào bão lụt miền Trung.

Đó là câu chuyện của chàng thanh niên Hoàng Phan Quốc Huy, quản lý Công ty TNHH Cứu hộ giao thông Minh Hiền - Gạch ốp lát HHC (TP Hà Tĩnh). Tuổi đời còn khá trẻ nhưng anh đã ý thức sâu sắc trách nhiệm với cộng đồng, sẵn sàng hy sinh, giúp đỡ bà con vùng lũ vượt qua những ngày khó khăn.

Ở thời điểm lũ lụt bao phủ TP Hà Tĩnh, Huy gần như túc trực 24/24 tại khu vực vòng xuyến trung tâm TP Hà Tĩnh, sẵn sàng làm “taxi miễn phí” cho người dân vào những vùng bị nước lũ cô lập.

Chiếc xe tải của Huy chở hàng cho các các đoàn cứu trợ đưa mì tôm, nước uống tới cho người dân ở những vùng bị cô lập hoặc đưa bà con vùng bị ngập tới nơi nhận cứu trợ, mua nhu yếu phẩm.

Chàng trai Hà Tĩnh miệt mài trên “chuyến xe 0 đồng” cứu trợ lũ lụt ở miền Trung
Chàng trai Hà Tĩnh miệt mài trên “chuyến xe 0 đồng” cứu trợ lũ lụt ở miền Trung

Huy còn vận chuyển cano, tàu thuyền, hàng cứu trợ miễn phí tới các vùng ngập lụt.

Quốc Huy chia sẻ: “Bản thân em không nghĩ ngợi gì nhiều, thấy người dân cần thì mình giúp đỡ. Nhiều người sau khi đi nhờ xe ngỏ ý muốn trả tiền nhưng em không nhận. Trong lúc ai cũng khó khăn thì mình giúp được gì thì giúp”.

Khi tại TP Hà Tĩnh nước lũ bắt đầu rút, Huy mở rộng địa bàn, hỗ trợ các đoàn cứu trợ, nhận vận chuyển miễn phí nhu yếu phẩm, tàu thuyền vào tâm lũ Cẩm Xuyên. Xa hơn, những chuyến xe “0 đồng” của Huy cũng không ngại chạy xuyên ngày đêm để vào tận Quảng Bình, Quảng Trị, kịp thời tiếp tế lương thực, hàng hóa cho người dân vùng lũ.

Chàng trai Hà Tĩnh miệt mài trên “chuyến xe 0 đồng” cứu trợ lũ lụt ở miền Trung

Lúc cao điểm, Huy phải chạy xe liên tục để kịp thời tiếp tế cho bà con.

Tới nay, chuyến xe “0 đồng” đã có 60 chuyến hàng tại Hà Tĩnh và gần 10 chuyến vào các vùng thiệt hại nặng như: huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), các huyện Hải Lăng, Vĩnh Linh (Quảng Trị)…

Ông Nhâm Quang Văn (Hiệp hội Cứu hộ giao thông Việt Nam) cho biết: “Trước tình hình mưa lũ tại miền Trung, chúng tôi đã vận động nhu yếu phẩm, hàng hóa, xuồng, cano để tiếp tế. Trong quá trình cứu trợ, chúng tôi nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của Huy và các nhân viên công ty. Hàng cứu trợ được tập kết tại bãi và những chuyến xe “0 đồng” nhanh chóng vận chuyển tới vùng ngập lụt”.

Chàng trai Hà Tĩnh miệt mài trên “chuyến xe 0 đồng” cứu trợ lũ lụt ở miền Trung

Không chỉ tại Hà Tĩnh, chuyến xe “0 đồng” còn nhận vận chuyển hàng cứu trợ vào các vùng khó khăn của Quảng Bình, Quảng Trị...

Hàng hóa vào vùng lũ lụt rất nhiều nên đã có lúc chiếc xe chạy không ngừng nghỉ suốt cả ngày đêm. Những lúc như vậy, Huy phải tranh thủ chợp mắt trong lúc chờ bốc dỡ hàng, ăn tạm gói bánh, lương khô để lấy lại sức lực, tiếp tục đồng hành với các nhà tài trợ.

Huy cho biết, mỗi chuyến xe vào Quảng Bình và trở về Hà Tĩnh mất khoảng 8 tiếng. Lúc cao điểm nhất em phải chạy 3 chuyến liên tục một ngày. Cùng đó là nỗi lo xe bị chết máy, sụt lún khi đi vào vùng nước dâng cao, che khuất cả tuyến đường.

Dù vậy, nghĩ tới những người dân vùng ngập lụt đang chờ đợi chuyến xe tiếp tế, Huy lại vững tay lái băng qua mưa gió, vào với bà con nơi tâm lũ.

Vất vả, mệt nhọc và cả những lo lắng, nhưng Huy luôn tâm niệm: “Khi Hà Tĩnh gặp khó khăn đã được đón nhận rất nhiều tình cảm của các đoàn cứu trợ. Vậy nên lúc Hà Tĩnh cơ bản ổn định, mình nên góp sức cùng mọi người để cứu giúp đồng bào đang lâm vào tình cảnh khó khăn hơn”.

Chàng trai Hà Tĩnh miệt mài trên “chuyến xe 0 đồng” cứu trợ lũ lụt ở miền Trung

Hiện tại, Quốc Huy và chuyến xe “0 đồng” vẫn tiếp tục nhận vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ tới bà con vùng lũ

“Nhiều lúc rất mệt mỏi, nhưng sự chờ đợt, niềm vui của những người dân vùng lũ, tôi như được tiếp thêm động lực để tiếp tục hành trình”, Huy chia sẻ.

Tới thời điểm hiện tại, Quốc Huy vẫn tiếp tục khâu nối với các đơn vị, nhà hảo tâm, nhận vận chuyển miễn phí các mặt hàng cứu trợ, tàu thuyền tới cho bà con vùng lũ tỉnh nhà và các tỉnh miền Trung.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Chủ đề Lũ lụt Hà Tĩnh

Chủ đề Thiên tai - bão lũ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast