Bí thư Tỉnh ủy dự Lễ phát động Tết trồng cây và kiểm tra sản xuất đầu xuân

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình vừa tham dự lễ phát động trồng cây đầu xuân Quý Tỵ tại xã Phú Gia (Hương Khê) và thăm, chúc tết một số đơn vị trên địa bàn Hương Khê và Đức Thọ. Cùng đi có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thiều Đình Duy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ và một số lãnh đạo sở, ban, ngành liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình và đoàn trồng cây lưu niệm tại Đền thờ Vua Hàm Nghi

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình và đoàn trồng cây lưu niệm tại Đền thờ Vua Hàm Nghi

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, Tết trồng cây đã trở thành nét đẹp văn hóa của người dân Việt Nam, đồng thời mang lại lợi ích KT- XH to lớn, nhằm tăng cường bảo vệ nguồn nước, giảm nhẹ thiên tai, cải thiện môi trường sống, góp phần ứng phó với BĐKH đang diễn biến phức tạp.

Năm 2012, toàn huyện Hương Khê đã trồng hơn 2.000 ha rừng sản xuất và 7 vạn cây phân tán trong các trường học, cơ quan, công sở. Phát huy truyền thống tốt đẹp, năm 2013 huyện tiếp tục huy động toàn dân thực hiện theo lời dạy của Bác, gia tăng diện tích che phủ.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ đã đánh trống phát động lễ trồng cây năm nay.

Ngay sau lễ phát động, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình cùng đoàn công tác của tỉnh đã trồng cây lưu niệm tại đền thờ Vua Hàm Nghi.

Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình đã đến thăm, động viên CBCNV Nhà máy Gạch Hương Bình, Công ty TNHH Đức Tài (Hương Khê); trao quà cho anh Lê Hồng Sơn, là đối tượng khuyết tật, chủ xưởng dạy nghề mộc và giải quyết việc làm cho người khuyết tật và trẻ em mồ côi (Phú Gia, Hương Khê).

... thăm Nhà máy gạch Hương Bình

... thăm Nhà máy gạch Hương Bình

Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã kiểm tra thực địa tiến độ cấy lúa vụ xuân trên địa bàn huyện Đức Thọ.

Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân huyện Đức Thọ đạt được trong việc chỉ đạo và thực hiện đúng tiến độ sản xuất vụ xuân.

... và kiểm tra tiến độ sản xuất vụ xuân tại huyên Đức Thọ

... và kiểm tra tiến độ sản xuất vụ xuân tại huyên Đức Thọ

Mặc dù thời vụ cấy lúa xuân muộn trùng với thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán nhưng tiến độ sản xuất ở huyện Đức Thọ đã được đẩy nhanh, đúng quy trình kỹ thuật. Đến thời điểm này, toàn huyện đã hoàn thành 95% diện tích lúa xuân, số diện tích còn lại sẽ hoàn thành trong vài ngày tới.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện tiếp tục bám sát, chỉ đạo bà con cấy hết diện tích; ra quân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, tỉa dặm cho cây lúa, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho cây lúa phát triển.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast