Năm 2021, Hà Tĩnh dự kiến động viên gần 2.000 quân nhân dự bị

(Baohatinh.vn) - Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị hiệp đồng huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên năm 2021.

Năm 2021, Hà Tĩnh dự kiến động viên gần 2.000 quân nhân dự bị

Sáng 11/3, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị hiệp đồng huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên năm 2021.

Năm 2020, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quyết định của các cấp; tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp chỉ đạo tiến hành phúc tra, rà soát, bổ sung quân nhân dự bị, phương tiện trang bị kỹ thuật tập trung huấn luyện đạt kết quả mục đích yêu cầu đặt ra.

Năm 2021, Hà Tĩnh dự kiến động viên gần 2.000 quân nhân dự bị

Đại tá Cao Văn Chiến - Phó Tham mưu trưởng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân: Mong muốn địa phương động viên quân số phải ổn định, có chất lượng, sức khỏe bảo đảm...

Trong đó, huấn luyện quân nhân dự bị cho các đơn vị của Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 trên 1.000 cán bộ; đào tạo sỹ quan dự bị tại Trường Quân sự Quân khu 39/39 đồng chí, đạt 100%; bổ túc sỹ quan dự bị là 42/43 đồng chí; huấn luyện cán bộ sỹ quan dự bị tại tỉnh 1.189/1.206 đồng chí, đạt 98,6% (trong đó sỹ quan 540 và hạ sỹ quan binh sỹ 649 đồng chí).

Năm 2021, Hà Tĩnh dự kiến động viên gần 2.000 quân nhân dự bị

Đại tá Nguyễn Xuân Hùng - Phó đoàn trưởng Đoàn 337 (Quân khu 4) ghi nhận và đánh giá cao chất lượng giao nguồn của Hà Tĩnh, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp thống nhất về thời gian, chức danh, bảo đảm cơ sở vật chất, nơi ăn ở tốt nhất cho cán bộ về huấn luyện.

Năm 2021, tỉnh Hà Tĩnh dự kiến sẽ động viên gần 2.000 cán bộ, sỹ quan, hạ sỹ quan binh sỹ, quân nhân dự bị cho các đơn vị nhận nguồn của Bộ Quốc phòng; Quân khu 4 và tỉnh Hà Tĩnh để tập trung huấn luyện.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, thống nhất về quân số, công tác bảo đảm cho huấn luyện, diễn tập, động viên. Đặc biệt là việc tăng cường phối hợp chặt chẽ với từng địa phương làm tốt công tác phúc tra, chốt quân số cũng như hệ thống phương tiện kỹ thuật dự bị sẵn sàng động viên với chất lượng cao nhất.

Năm 2021, Hà Tĩnh dự kiến động viên gần 2.000 quân nhân dự bị

Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kết luận hội nghị.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cũng đã tiến hành ký kết văn bản hiệp đồng công tác huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên năm 2021 trước sự chứng kiến của toàn thể đại biểu tham dự hội nghị.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast