Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh bắt 8 sỹ quan vừa được Hy Lạp phóng thích

Theo Reuters, ngày 26/1, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh bắt đối với 8 sỹ quan chạy trốn đến Hy Lạp sau vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016.

tho nhi ky ra lenh bat 8 sy quan vua duoc hy lap phong thich

Binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ (áo hồng) tham gia đảo chính bất thành bị bắt giữ hồi tháng 7/2016. (Nguồn: AFP)

Quyết định này được đưa ra sau khi Tòa án Tối cao Hy Lạp từ chối dẫn độ số binh sĩ trên về Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó cùng ngày, Tòa án Tối cao Hy Lạp đã phong tỏa lệnh trục xuất và ra lệnh phóng thích đối với 8 sỹ quan quân đội nói trên.

8 sỹ quan, gồm 2 tư lệnh, 4 đại úy và 2 trung úy, đã dùng trực thăng chạy trốn khỏi Thổ Nhĩ Kỳ và đáp xuống phía Nam thành phố Alexandroupolis một ngày sau vụ đảo chính hồi tháng 7.

Các sỹ quan này đã xin tị nạn tại Hy Lạp, và đã bị từ chối hồi tháng 7 song dường như đơn xin tị nạn của những người này đang được phía Hy Lạp xem xét.

Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố 8 sỹ quan trên là những tên khủng bố và yêu cầu Hy Lạp sớm trao trả.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast