Hình ảnh bên trong trại lính nghĩa vụ quân sự của Nga

Thực hiện nghĩa vụ quân sự ở Nga không phải là đi picnic. Không ít thanh niên đã tìm cách để trốn nghĩa vụ quân sự.

hinh anh ben trong trai linh nghia vu quan su cua nga

Nghĩa vụ quân sự là bắt buộc đối với các nam giới Nga tuổi từ 18 đến 27. Sinh viên đại học được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ.

hinh anh ben trong trai linh nghia vu quan su cua nga

Không phải thanh niên Nga nào cũng sẵn lòng thực thi nghĩa vụ quân sự. Một số trốn nghĩa vụ bằng cách học cao học. Số khác thì hối lộ hoặc giả ốm yếu...

hinh anh ben trong trai linh nghia vu quan su cua nga

Các giáo sư cũng không phải làm nghĩa vụ quân sự. Nam giới có thể lựa chọn đổi 1 năm nghĩa vụ quân sự lấy 2 năm lao động trong tổ chức nhà nước, bệnh viện, bưu điện hay thư viện.

hinh anh ben trong trai linh nghia vu quan su cua nga

Nghĩa vụ quân sự ở Nga không phải là chuyến picnic. Các tân binh không thể chọn nơi mình phải phục vụ và họ có thể bị gửi đi bất cứ nơi nào trên lãnh thổ Nga.

hinh anh ben trong trai linh nghia vu quan su cua nga

Lính nghĩa vụ không có ngày nghỉ. Các tân binh phải trong trạng thái sẵn sàng suốt một năm.

hinh anh ben trong trai linh nghia vu quan su cua nga

Có 2 đợt gọi nhập ngũ: một vào mùa xuân, và một vào mùa thu. Các văn phòng tuyển quân lúc đó phải làm việc cật lực.

hinh anh ben trong trai linh nghia vu quan su cua nga

Lục quân Nga đã bị suy giảm nhiều cả về tinh thần và nguồn lực sau khi Liên Xô sụp đổ.

hinh anh ben trong trai linh nghia vu quan su cua nga

Nhưng trong 7 năm qua, quân đội Nga đã lấy lại sức sống cho mình và trở thành một trong các đội quân hiệu quả nhất thế giới.

hinh anh ben trong trai linh nghia vu quan su cua nga

Năm qua, Nga đóng vai trò tích cực trong các chiến dịch quân sự và hoạt động huấn luyện.

hinh anh ben trong trai linh nghia vu quan su cua nga

Nghĩa vụ quân sự ở Nga về mặt lịch sử đóng vai trò thúc đẩy sự nghiệp. Thời Xô viết, quân đội được biết đến với cái tên Quân đội Công nông.

hinh anh ben trong trai linh nghia vu quan su cua nga

Nghĩa vụ quân sự bắt buộc thời Liên Xô kéo dài 2-3 năm và được coi là bổn phận đối với nam giới.

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast