Những gian hàng “níu chân” khách ở Lễ hội Cam và sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 3 có 88 gian hàng. Trong đó, có 48 gian hàng cam, bưởi, hoa quả và 40 gian hàng sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp, thủy sản, tiểu thủ công nghiệp được bài trí công phu, đẹp mắt, thực sự “níu chân” khách tham quan.

Những gian hàng “níu chân” khách ở Lễ hội Cam và sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh

Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 3 năm 2019 diễn ra từ ngày 21 - 23/12 tại Trung tâm thương mại Vincom (TP Hà Tĩnh) thu hút 88 gian hàng gồm cam, bưởi, hoa quả cùng các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp, thủy sản, tiểu thủ công nghiệp của các địa phương

Những gian hàng “níu chân” khách ở Lễ hội Cam và sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh

Lễ hội năm nay quy tụ những quả cam được lựa chọn kỹ càng từ các vùng trồng cam ngon nổi tiếng, chất lượng cao của Hà Tĩnh như Khe Mây (Hương Khê), Đức Bồng (Vũ Quang), Thượng Lộc, Mỹ Lộc (Can Lộc), Sơn Mai, Sơn Trường (Hương Sơn)...

Những gian hàng “níu chân” khách ở Lễ hội Cam và sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh

Diện tích cam, bưởi ở Hà Tĩnh hiện đã đạt đến trên 10.700 ha, trong đó, cam khoảng 7.100 ha, bưởi khoảng 3.600 ha. Sản lượng đạt khoảng 60 ngàn tấn/năm và hơn 70 sản phẩm được đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP, mang lại thu nhập lớn cho người dân nhiều địa phương trong tỉnh

Những gian hàng “níu chân” khách ở Lễ hội Cam và sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh

Lễ hội là dịp giới thiệu, tôn vinh thương hiệu, chất lượng cam Hà Tĩnh nói riêng và các nông sản chủ lực của tỉnh nói chung đến với bạn bè trong, ngoài tỉnh, góp phần phát triển, nâng tầm giá trị sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh

Những gian hàng “níu chân” khách ở Lễ hội Cam và sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh

Cam được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, có tem nhãn dán trên sản phẩm khi xuất ra thị trường, tăng thêm giá trị cho sản phẩm

Những gian hàng “níu chân” khách ở Lễ hội Cam và sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh

Bên cạnh chất lượng, mẫu mã đẹp, các gian hàng tại lễ hội cũng được đầu tư bài bản, sản phẩm từ cam và các sản phẩm nông nghiệp được khéo léo cắt tỉa, bài trí công phu, đẹp mắt, ấn tượng

Những gian hàng “níu chân” khách ở Lễ hội Cam và sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh

Các cách trang trí lạ mắt phần nào “níu chân” được khách tham quan

Những gian hàng “níu chân” khách ở Lễ hội Cam và sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh

Các nhà vườn cũng đã có sự đầu tư lớn về mặt hình thức từ những mâm quả nhiều màu sắc hấp dẫn...

Những gian hàng “níu chân” khách ở Lễ hội Cam và sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh

...tạo nên sức hút đặc biệt của các sản phẩm cam

Những gian hàng “níu chân” khách ở Lễ hội Cam và sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh

Lễ hội cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 3 được kỳ vọng sẽ là cầu nối giữa người sản xuất với tiêu dùng, giúp các sản phẩm tới gần hơn với người tiêu dùng trong tỉnh và cả nước

Những gian hàng “níu chân” khách ở Lễ hội Cam và sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh

Giá các loại cam được in sẵn, giúp khách tham quan có thể thoải mái lựa chọn

Những gian hàng “níu chân” khách ở Lễ hội Cam và sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh

Qua lễ hội, các nhà sản xuất và các nhà phân phối lớn, các siêu thị, các đại lý trong tỉnh, trong nước sẽ bắt tay hợp tác liên kết, liên doanh để tăng năng lực sản xuất, thiết lập thêm kênh tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu trong thời gian tới

Những gian hàng “níu chân” khách ở Lễ hội Cam và sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh

Ngoài các loại cam, còn có sự góp mặt của nhiều sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của Hà Tĩnh khác như trầm hương, mật ong, nước mắm...

Những gian hàng “níu chân” khách ở Lễ hội Cam và sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh

Khách tham quan thực sự ấn tượng về các gian hàng Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 3 năm 2019

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast