Gần 10 ngàn học sinh 2 huyện miền núi Hà Tĩnh nghỉ học do mưa lũ

(Baohatinh.vn) - Để đảm bảo an toàn cho học sinh trong điều kiện mưa lũ, sáng 16/10, sẽ có 33 trường học với gần 10 ngàn học sinh ở 2 huyện miền núi Hương Sơn và Hương Khê (Hà Tĩnh) phải nghỉ học.

Gần 10 ngàn học sinh 2 huyện miền núi Hà Tĩnh nghỉ học do mưa lũ

Nước đã ngập sân Trường Mầm non Sơn Giang (Hương Sơn)

Tại huyện Hương Sơn, mưa lớn kéo dài từ tối 14/10 đến nay đã gây ngập lụt cục bộ, chia cắt một số tuyến đường giao thông.

Thầy Nguyễn Trường Giang – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Sơn cho biết: Hôm nay, nhiều trường đã phải cho học sinh nghỉ học vì đường đến trường bị ngập. Sáng mai (16/10), toàn huyện có 5.700 học sinh ở 22 trường phải nghỉ học.

Trong đó có 13 trường mầm non, 9 trường tiểu học, trung học cơ sở ở các xã: Sơn Trung, Sơn Phúc, Sơn Mai, Sơn Thủy, Sơn Tiến, Sơn Lễ, Sơn An, Sơn Lâm, Sơn Lĩnh…

Gần 10 ngàn học sinh 2 huyện miền núi Hà Tĩnh nghỉ học do mưa lũ

Giáo viên mầm non vùng rốn lũ Hà Linh (Hương Khê) sơ tán đồ dùng dạy học, trang thiết bị lên tầng 2 phòng tránh lũ

Tại huyện miền núi Hương Khê, trong sáng 16/10, sẽ có gần 4 ngàn học sinh 11 trường ở các xã vùng hạ huyện: Hòa Hải, Phương Điền, Phương Mỹ, Hương Thủy, Hương Giang, Hà Linh phải nghỉ học bởi một số tuyến đường bị chia cắt.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh nên việc dạy và học của các trường nói trên sẽ được tiếp tục sau khi nước đã rút.

Phòng GD&ĐT các huyện cũng chỉ đạo các trường học linh động bổ sung lịch dạy bù, học bù hợp lý để đảm bảo chương trình.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Lũ lụt Hà Tĩnh

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast