Đại giáo chủ Iran tuyên bố Mỹ và Anh vẫn là "kẻ thù chính"

Theo Reuters, Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin, ngày 3/6, Đại giáo chủ Ali Khamenei tuyên bố Tehran không có ý định hợp tác với những kẻ thù chính là Mỹ và Anh về các vấn đề khu vực.

dai giao chu iran tuyen bo my va anh van la  thu

Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei. (Nguoonf: EPA)

Trong một bài phát biểu được truyền hình trực tiếp, ông Khamenei nói: "Mỹ vẫn giữ thái độ thù địch với Iran kể từ cuộc cách mạnh Hồi giáo 1979... Sai lầm lớn là tin tưởng Anh và Mỹ. Chúng ta sẽ không hợp tác với Mỹ về các cuộc khủng hoảng trong khu vực. Mục đích của họ trong khu vực là chống đối Iran."

Ông Khamenei nói thêm rằng Mỹ không giữ cam kết đối với thỏa thuận hạt nhân đạt được giữa Iran và các cường quốc hồi năm 2015 nhằm hạn chế chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước Cộng hòa Hồi giáo này./.

Theo Vietnamplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast