Cử tri quan tâm đến các chính sách đảm bảo an sinh xã hội

(Baohatinh.vn) - Ngày 16/9, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh do ông Trần Ngọc Tăng - Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam dẫn đầu đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại phường Trung Lương và phường Đức Thuận (thị xã Hồng Lĩnh).

Tại buổi tiếp xúc, cử tri được nghe thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII (dự kiến khai mạc vào ngày 20/10) và một số hoạt động chính của Đoàn ĐBQH từ sau kỳ họp thứ 7 đến nay.

Cử tri quan tâm đến các chính sách đảm bảo an sinh xã hội ảnh 1
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Trần Ngọc Tăng thông báo với cử tri về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII.

Cử tri phường Trung Lương và Đức Thuận đề cập đến một số vấn đề quan tâm như: sớm bổ sung nguồn kinh phí hỗ trợ, làm nhà ở cho gia đình người có công với cách mạng được phê duyệt theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; bổ sung quy định về chế độ, chính sách cho vợ/chồng liệt sỹ tái giá; cần ngăn chặn tình trạng môi giới trái phép XKLĐ; có chế tài xử lý với người sử dụng ô tô, xe máy không đóng nộp lệ phí đường bộ; xem xét mức độ nguy hại của chất a-mi-ăng trong sản xuất của công ty sản xuất tấm lợp proximang trên địa bàn phường Trung Lương; sớm giải quyết các vấn đề vướng mắc xoay quanh công tác GPMB dự án đường Quốc lộ 8A…

Tại buổi tiếp xúc, cử tri vui mừng, phấn khởi trước những hoạt động tích cực và hiệu quả của Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh thời gian qua, đồng thời tin tưởng Đoàn sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng góp phần cùng nhân dân tỉnh nhà xây dựng, phát triển Hà Tĩnh ngày càng phát triển.

Thay mặt Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh, đại biểu Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH đánh giá cao những ý kiến đóng góp thẳng thắn, trách nhiệm và có tính xây dựng của cử tri phường Trung Lương và phường Đức Thuận. Đoàn ĐBQH tỉnh xin tiếp thu và ghi nhận những ý kiến để phản ánh tại kỳ họp Quốc hội sắp tới.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast