“Chắp cánh” cho Hà Tĩnh vươn xa

(Baohatinh.vn) - Dạo trên những con đường, cây cầu hiện đại, rộng lớn, hẳn người dân Hà Tĩnh nào cũng hân hoan trước sự thay đổi của quê hương. Việc hoàn thành đúng tiến độ, đưa vào sử dụng các công trình giao thông trọng điểm góp phần thay đổi diện mạo, tạo ra thế và lực để Hà Tĩnh vươn xa.

“Chắp cánh” cho Hà Tĩnh vươn xa

Cầu Thọ Tường bắc qua sông La (Đức Thọ) được đưa vào sử dụng đúng dịp Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Năm 2020, dù gặp nhiều khó khăn, nhưng bằng ý chí, nỗ lực không ngừng của các cấp chính quyền và người dân Hà Tĩnh, nhiều công trình hạ tầng giao thông trên địa bàn tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện.

Ông Trần Văn Tùng - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh cho hay: Xác định rõ quan điểm, muốn phát triển KT-XH thì hệ thống giao thông phải “đi trước một bước”, trong những năm qua, Hà Tĩnh đã dành sự quan tâm đặc biệt để nâng cấp mạng lưới hạ tầng giao thông.

Riêng năm 2020, hàng loạt dự án giao thông quan trọng triển khai đúng tiến độ, góp phần nâng cấp hệ thống hạ tầng kinh tế kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển KT-XH, nâng cao đời sống Nhân dân. Trong số này phải kể đến dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Thọ Tường bắc qua sông La (trên địa bàn huyện Đức Thọ) hay dự án nâng cấp tuyến đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng…

“Chắp cánh” cho Hà Tĩnh vươn xa

Tuyến đường ven biển Hà Tĩnh có ý nghĩa quan trọng trong phát kinh tế Hà Tĩnh.

Với số vốn đầu tư gần 215 tỷ đồng, cầu Thọ Tường (chiều dài mặt cầu 300m, rộng 9m; đường kết nối 2 đầu cầu dài gần 3,7 km) nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, đảm bảo an toàn cho người dân, kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông khu vực, nhất là với các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, TP Vinh (tỉnh Nghệ An) với đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 8 và Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh).

Sau gần 13 tháng, cầu Thọ Tường đã chính thức khánh thành và đưa vào sử dụng đúng dịp Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 (tháng 10/2020) trong niềm hân hoan của người dân địa phương.

“Cầu Thọ Tường mới to rộng, đi lại thoải mái. Tết năm nay, người dân Đức Thọ không sợ bị tắc đường mỗi khi qua cầu Thọ Tường nữa rồi” - ông Nguyễn Hữu Nam (SN 1950, thị trấn Đức Thọ) vui mừng chia sẻ.

“Chắp cánh” cho Hà Tĩnh vươn xa

Các dự án giao thông của Hà Tĩnh luôn đảm bảo về tiến độ, chất lượng. Ảnh tư liệu

Dự án nâng cấp tuyến đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, gồm 3 đoạn với chiều dài 68,79 km, đi qua 5 huyện, thị xã của Hà Tĩnh là Nghi Xuân, Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và TX Kỳ Anh. Tới nay, đoạn Cẩm Lĩnh - Kỳ Xuân (dài 12,24 km) thi công hoàn thành từ năm 2018 và đã bàn giao đưa vào sử dụng. Đoạn Xuân Hội - Thạch Khê (dài 38,35 km) cũng đang tiến hành bàn giao, đưa vào sử dụng.

Với đoạn Kỳ Xuân - Kỳ Ninh (dài 18,2 km) được chia làm 2 đoạn. Hiện, đoạn Kỳ Xuân - Kỳ Phú (thi công từ tháng 4/2020) đã đạt 95% khối lượng nền đường, dự kiến hoàn thành trước 30/8/2021, còn đoạn Kỳ Phú - Kỳ Ninh (thi công từ tháng 11/2020) dự kiến hoàn thành trước 31/12/2021.

Sau khi hoàn thành toàn tuyến, đường ven biển Hà Tĩnh sẽ góp phần chia sẻ lưu lượng xe cho quốc lộ 1A qua địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, tạo điều kiện khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên biển và vùng ven biển, tạo thuận lợi trong xử lý các tình huống ứng phó với thiên tai.

“Chắp cánh” cho Hà Tĩnh vươn xa

Tuyến đường ven biển đi qua 5 huyện, thị xã của Hà Tĩnh.

Tuyến đường cũng giúp kết nối vùng kinh tế Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh, Nam Hà Tĩnh - Bắc Quảng Bình, đóng vai trò động lực xây dựng các khu kinh tế trọng điểm 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, hình thành chuỗi các khu kinh tế có sự gắn bó nhằm phát huy thế mạnh khu vực.

“Xa nhà lâu ngày, nay trở về thấy quê hương thay đổi nhiều quá, nhất là đường sá, cầu cống được nâng cấp, xây mới hiện đại. Là người kinh doanh, tôi nghĩ rằng, hạ tầng giao thông phải đồng bộ thì kinh tế mới phát triển được và tỉnh nhà đang đầu tư rất đúng hướng” - anh Trịnh Nam Phong (SN 1980, xã Thịnh Lộc, Lộc Hà, hiện đang kinh doanh bất động sản ở TP Hồ Chí Minh) cho hay.

“Chắp cánh” cho Hà Tĩnh vươn xa

Hạ tầng giao thông “đi trước một bước” tạo tiền đề cho sự phát triển đồng bộ của Hà Tĩnh.

Phát huy thành quả, hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh đang phối hợp với các đơn vị liên quan ở Trung ương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ Thiên Cầm - quốc lộ 1 và đoạn từ cầu Linh Cảm xã Sơn Long đến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Sơn Trung (Hương Sơn) và 6 công trình, dự án khác.

Đồng thời tiếp tục tham mưu, đề xuất UBND tỉnh và các bộ, ngành Trung ương tìm kiếm nguồn vốn đầu tư, triển khai các công trình, dự án mới nhằm xây dựng hạ tầng giao thông đồng bộ, đưa kinh tế Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững.

Chủ đề An toàn giao thông

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast