Chưa được xóa án tích lại lĩnh án tù giam về tội trộm cắp tài sản

(Baohatinh.vn) - Chưa được xóa án tích, nhưng bị cáo Nguyễn Quốc Bảo (SN 1994), ở xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) lại bị Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn tuyên phạt 12 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Chưa được xóa án tích lại lĩnh án tù giam về tội trộm cắp tài sản

Chiều ngày 25/11, Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn mở phiên xét xử vụ án trộm cắp tài sản

Theo cáo trạng, vào khoảng 13 giờ ngày 10/8/2021, Bảo mượn xe máy của người thân rồi rủ Cao Xuân Đức (SN 1993, trú tại thôn 2, xã Sơn Giang) đi chơi.

Khi cả hai đi đến trước cửa hàng tạp hóa của chị Vũ Thị Hoài Giang (SN 1982, trú tại thôn Lâm Trung, xã Sơn Lâm) không có người trông coi. Nảy sinh ý định lấy trộm tài sản, Bảo nói Đức đứng ngoài trông xe còn mình đi vào quán nhanh tay lấy trộm 4 cây thuốc lá nhãn hiệu Thăng Long và 6 gói thuốc lá nhãn hiệu White Horse có tổng giá trị là 680.000 đồng.

Sau đó, Bảo cầm số thuốc lá vừa lấy trộm được bán cho chủ quán tạp hóa ở tổ dân phố 6, thị trấn Phố Châu với giá 600.000 đồng. Số tiến đó, Bảo chia cho Đức 200.000 đồng, còn mình giữ 400.000 đồng để tiêu xài cá nhân.

Chưa được xóa án tích lại lĩnh án tù giam về tội trộm cắp tài sản

Bị cáo Nguyễn Quốc Bảo lĩnh án 12 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản

Phát hiện bị mất tài sản, gia đình chị Giang cung cấp dữ liệu hình ảnh thông qua camera cho cơ quan chức năng. Công an huyện Hương Sơn đã triệu tập Nguyễn Quốc Bảo, Cao Xuân Đức lên để làm việc. Tại đây, Bảo và Đức đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Được biết, đối tượng Nguyễn Quốc Bảo có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, chấp hành xong bản án vào ngày 25/6/2021, chưa được xóa án tích và 1 tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích vào năm 2016 bị Công an Hương Sơn xử phạt hành chính với số tiền 2.500.000 đồng nhưng chưa chấp hành hình phạt.

Ngày 13/8/2021, Công an huyện Hương Sơn quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Quốc Bảo về hành vi trộm cắp tài sản. Còn hành vi của Cao Xuân Đức bị xử phạt vi phạm hành chính.

Xem xét hành vi phạm tội của bị cáo, Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn tuyên phạt Nguyễn Quốc Bảo 12 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast