Nghi Xuân giới thiệu “sản vật" quê hương đến người tiêu dùng

(Baohatinh.vn) - Nhiều sản vật của Nghi Xuân, của Hà Tĩnh đã được bày bán tại cửa hàng nông sản an toàn ở số nhà 149B, đường Nguyễn Du, thị trấn Tiên Điền.

Nghi Xuân giới thiệu “sản vật quê hương đến người tiêu dùng

Sáng nay (16/5), huyện Nghi Xuân khai trương cửa hàng nông sản an toàn tại số nhà 149B, đường Nguyễn Du, tổ dân phố 3, thị trấn Tiên Điền. Đây là cửa hàng đầu tiên trong đề án “Xây dựng chuỗi cửa hàng nông sản an toàn đến năm 2023” do Hội Nông dân Nghi Xuân làm chủ công.

Nghi Xuân giới thiệu “sản vật quê hương đến người tiêu dùng

Với diện tích hơn 70 m2, cửa hàng sẽ là nơi giới thiệu nhiều sản phẩm nông nghiệp có chất lượng như: nước mắm Lạch Kèn, sứa Thái Long, tôm chua Xuân Phổ... (Trong ảnh: Lãnh đạo Nghi Xuân giới thiệu sản phẩm nước mắm Lạch Kèn với đại biểu.)

Nghi Xuân giới thiệu “sản vật quê hương đến người tiêu dùng

Cửa hàng là nơi quy tụ khoảng 250 sản phẩm nông nghiệp hữu cơ như dưa lưới, rau xanh, bầu bí; các sản phẩm hải sản như mực, cá cơm...

Nghi Xuân giới thiệu “sản vật quê hương đến người tiêu dùng

...của các nhà cung cấp như HTX Nông nghiệp Nga Hải (Xuân Mỹ), Tổ hợp tác Thái Long (Xuân Yên) và những cơ sở sản xuất có uy tín khác trong và ngoài huyện.

Nghi Xuân giới thiệu “sản vật quê hương đến người tiêu dùng

Theo Chủ tịch Hội Nông dân huyện Nghi Xuân Nguyễn Hồng Khoan: Đây là cửa hàng đầu tiên do Hội Nông dân triển khai nên hội hỗ trợ 15 triệu đồng. Bên cạnh đó, hội yêu cầu chủ cửa hàng phải thu mua sản phẩm tại những khu vườn mẫu, cơ sở sản xuất uy tín trên địa bàn huyện nhằm cung ứng cho thị trường những sản phẩm chất lượng.

Nghi Xuân giới thiệu “sản vật quê hương đến người tiêu dùng

Mới ngày đầu khai trương nhưng cửa hàng đã thu hút khá đông người mua

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast