Đại học Hà Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập, nhận Cờ thi đua của Chính phủ

(Baohatinh.vn) - Chiều 28/4, Trường Đại học Hà Tĩnh vinh dự được đón Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tham dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và hướng tới 60 năm xây dựng, phát triển.

dai hoc ha tinh ky niem 10 nam thanh lap nhan co thi dua cua chinh phu

Phó Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh dự lễ kỷ niệm

Cùng dự có Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đình Sơn; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Nam Hồng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh; đại diện lãnh đạo Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và các tỉnh nước bạn Lào.

dai hoc ha tinh ky niem 10 nam thanh lap nhan co thi dua cua chinh phu
dai hoc ha tinh ky niem 10 nam thanh lap nhan co thi dua cua chinh phu

Văn nghệ chào mừng

Diễn văn kỷ niệm do PGS.TS Nguyễn Đình Thọ - Hiệu trưởng nhà trường trình bày đã khái quát lịch sử hình thành và phát triển của Trường Đại học Hà Tĩnh trong chặng đường qua.

Tiền thân là các trường sơ cấp, trung cấp và các trường sư phạm khác được thành lập từ năm 1958, Trường Đại học Hà Tĩnh ra đời là quyết tâm chính trị to lớn của Đảng, Nhà nước, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh.

dai hoc ha tinh ky niem 10 nam thanh lap nhan co thi dua cua chinh phu

Ngày 19/03/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 318/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Hà Tĩnh trên cơ sở sáp nhập và nâng cấp các trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tĩnh, phân hiệu Trường Đại học Vinh tại Hà Tĩnh, Trường Trung cấp Kinh tế Hà Tĩnh. Tháng 11/2013, sáp nhập thêm Trường Trung cấp Kỹ thuật NN&PTNT.

Ngày 12/7/2016, Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông - Đại học Hà Tĩnh được thành lập theo Quyết định số 1906/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, hoàn thiện hệ thống cung cấp dịch vụ giáo dục trọn đời của trường.

dai hoc ha tinh ky niem 10 nam thanh lap nhan co thi dua cua chinh phu

Trong 10 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Hà Tĩnh đã có gần 15.000 sinh viên hệ chính quy, khoảng 10.000 học viên hệ vừa làm vừa học, gần 1.000 học viên cao học và 4.000 lưu học sinh Lào, được đào tạo các khối ngành: Sư phạm, Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật – Công nghệ, Khoa học Tự nhiên, Xã hội - Nhân văn, Ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung, Tiếng Việt), Nông nghiệp.

Hiện nay, với diện tích 100 ha tại 4 cơ sở Đại Nài, Cẩm Xuyên, Thạch Quý, Nghi Xuân, trường đã được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, xây dựng mới 112 phòng học với các trang thiết bị hiện đại, các phương tiện nghe nhìn đạt chuẩn quốc gia.

Trường hiện có 8 khoa, 2 bộ môn trực thuộc và 16 phòng, ban, trung tâm, với tổng số 360 cán bộ, trong đó có 250 giảng viên, 90% có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ, PGS, GS... Đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường tâm huyết, giàu kinh nghiệm và bề dày sư phạm được đào tạo tại Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan và nhiều nước khác trên thế giới.

dai hoc ha tinh ky niem 10 nam thanh lap nhan co thi dua cua chinh phu

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ...

dai hoc ha tinh ky niem 10 nam thanh lap nhan co thi dua cua chinh phu

… và tặng bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Trường ĐH Hà Tĩnh.

dai hoc ha tinh ky niem 10 nam thanh lap nhan co thi dua cua chinh phu

Phó Thủ tướng cùng Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đình Sơn tặng hoa chúc mừng nhà trường.

dai hoc ha tinh ky niem 10 nam thanh lap nhan co thi dua cua chinh phu

Lãnh đạo nhà trường tặng hoa, tri ân các đồng chí nguyên là lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo các đơn vị tiền thân

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đình Sơn đánh giá cao sự phát triển vượt bậc của Trường Đại học Hà Tĩnh trong chặng đường 10 năm qua. Những kết quả, thành tích xuất sắc nhà trường đã góp phần quan trọng vào những thành tựu của ngành Giáo dục - Đào tạo, vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của quê hương, đất nước và quá trình hội nhập quốc tế của tỉnh, nhất là tăng cường hợp tác, hữu nghị đặc biệt với nước CHDCND Lào.

dai hoc ha tinh ky niem 10 nam thanh lap nhan co thi dua cua chinh phu

Trong thời gian tới, tình hình đất nước, tỉnh nhà đặt ra những yêu cầu rất lớn, nhất là về nguồn nhân lực chất lượng cao, bởi vậy, nhà trường cần thực hiện 6 nhiệm vụ cơ bản. Trong đó, phải tập trung xây dựng, phát triển, nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ, nhất là đội ngũ giảng viên có trình độ cao, thực sự xem đây là khâu đột phá để phát triển.

Tiếp tục điều chỉnh cơ cấu ngành nghề đào tạo, nội dung đào tạo theo hướng phù hợp với thực tiễn; tiếp tục gắn kết giữa Nhà trường với doanh nghiệp trong việc đào tạo đào tạo nhân lực.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm tranh thủ thành tựu khoa học, kinh nghiệm đào tạo của nước ngoài. Đồng thời với việc thu hút lưu học sinh Lào cần phải thu hút thêm sinh viên của một số nước khác đến học tập tại Trường Đại học Hà Tĩnh.

Nhà trường cũng cần quan tâm công tác xây dựng Đảng bộ, các chi bộ, các tổ chức đoàn thể vững mạnh; tiếp tục thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động, gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

dai hoc ha tinh ky niem 10 nam thanh lap nhan co thi dua cua chinh phu
dai hoc ha tinh ky niem 10 nam thanh lap nhan co thi dua cua chinh phu
dai hoc ha tinh ky niem 10 nam thanh lap nhan co thi dua cua chinh phu

Nhà trường và các cá nhân đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và các tỉnh Bôlykhămxay, Khăm Muộn

Với những thành tích đã đạt được, Trường Đại học Hà Tĩnh đã vinh dự được Đảng và nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì và hạng Ba và nhiều bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Nước CHDCND Lào cũng tặng thưởng nhà trường Huân chương Hữu nghị, Huân chương Lao động Hạng Ba, cùng nhiều bằng khen của Thủ tướng Lào, Đại sứ Quán Lào, tỉnh Bolykhamxay, Khăm muộn của Lào, và Nakhon Phanom của Thái Lan.

Trường Đại học Hà Tĩnh có sứ mệnh là trung tâm đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao; trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức khoa học, công nghệ; trung tâm giao lưu văn hóa và thúc đẩy hợp tác quốc tế, hữu nghị giữa các dân tộc trên toàn thế giới của tỉnh Hà Tĩnh.

Trường tiếp tục mở rộng hợp tác đào tạo với các địa phương của Lào như: thủ đô Viêng Chăn, Salavan, Khăm Muộn, Chăm Pa Sắc, Hủa Phăn, Xế Kong, Xiêng Khoảng, Xavanakhet, Bolykhamxay và Attapư; hợp tác đào tạo và trao đổi giảng viên, sinh viên với các trường đại học của Lào, Thái Lan, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Ấn Độ, Canada và Hoa Kỳ.

Hiện trường đang tích cực mở rộng quan hệ hợp tác với các trường đại học uy tín trên thế giới.

Chủ đề 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast