MU vẫn xếp sau Liverpool tại nước Anh

Đội chủ sân Anfield vẫn là câu lạc bộ lớn nhất nước Anh dựa trên tổng số điểm có được ở giải đấu cao nhất xứ sở sương mù

Liverpool và MU sẽ có cuộc đọ sức nảy lửa vào cuối tuần này.

Liverpool và MU sẽ có cuộc đọ sức nảy lửa vào cuối tuần này.

Kỷ nguyên Premier League đang đẩy cái tên Liverpool tạm lui vào quá khứ nhưng thống kê cho thấy đội bóng thành phố cảng vẫn là cái tên thành công nhất trong lịch sử bóng đá Anh.

Lần cuối cùng Liverpool vô địch quốc gia là vào mùa giải 1990. Kể từ khi Premier League ra đời vào năm 1992, họ đã phải chứng kiến MU, Arsenal, Chelsea hay thậm chí cả Man City và Blackburn Rovers lên ngôi.

Đáng buồn nhất là Liverpool phải chứng kiến kỷ lục số lần vô địch quốc gia của mình bị kình địch MU phá vỡ vào năm 2011.

Mặc dù vậy, 18 chức vô địch cũng như việc chỉ có 12 mùa bị xuống hạng giúp Liverpool duy trì vị trí đứng đầu trong bảng xếp hạng các đội bóng giành nhiều điểm nhất kể từ khi giải vô địch Anh được thành lập năm 1888.

Khoảng thời gian Liverpool gần như độc bá tại nước Anh là thập niên 70 và 80 thế kỷ trước. Khi đó họ giành tới 11 chức vô địch chỉ trong 17 năm.

Kể từ năm 1892, Liverpool bị xuống hạng 12 lần nhưng sau lần lên hạng vào năm 1962 dưới thời huấn luyện viên huyền thoại Bill Shankly, đội bóng này chưa bao giờ rời giải đấu số một nước Anh cho tới nay.

Trong bảng xếp hạng các đội bóng giành nhiều điểm nhất giải vô địch Anh, MU chỉ xếp thứ tư, sau Liverpool, Arsenal và Everton.

10 đội bóng giành nhiều điểm nhất giải vô địch Anh từ năm 1888.

1. Liverpool - 5.201 điểm

2. Arsenal - 5.134 điểm

3. Everton - 5.036 điểm

4. Manchester United - 4.947 điểm

5. Aston Villa - 4.597 điểm

6. Chelsea - 3.817 điểm

7. Tottenham Hotspur - 3.808 điểm

8. Manchester City - 3.724 điểm

9. Newcastle - 3.688 điểm

10. Sunderland - 3,349 điểm

Nguồn: VnExpress

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast